Nông dân xót xa nhìn lúa mọc mầm vì mưa lớn

(Baonghean.vn) - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến hàng trăm tấn lúa của người dân ở Thanh Chương bị mọc mầm, hư hại vì không thể hong phơi.
Những ngày này, bà con nông dân ở nhiều xã như: Thanh Xuân, Thanh Lâm, Thanh Giang,... huyện Thanh Chương đang rất xót xa nhìn hàng tấn lúa nhà mình bị hư hại khi đã thu hoạch đưa về nhà nhưng vì mưa lớn kéo dài không thể hong phơi.
Những ngày này, bà con nông dân ở nhiều xã như: Thanh Xuân, Thanh Lâm, Thanh Giang,... huyện Thanh Chương đang rất xót xa nhìn hàng tấn lúa nhà mình bị hư hại khi đã thu hoạch đưa về nhà nhưng vì mưa lớn kéo dài không thể hong phơi.
Thiếu nắng, lúa tươi đã bị ẩm mốc, nảy mầm.
Thiếu nắng, lúa tươi đã bị ẩm mốc, nảy mầm.
Có nhiều hộ dân lúa mọc mầm dài 2 - 3 cm. Theo người dân địa phương, đa phần sản lượng lúa vụ hè thu năm nay chỉ có thể làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Ảnh: Gia đình ông Lê Văn Hữu, xóm Bình Ngô, xã Thanh Giang, bị hỏng hoàn toàn 4 tạ lúa.
Có nhiều hộ dân lúa mọc mầm dài 2 - 3 cm. Theo người dân địa phương, đa phần sản lượng lúa vụ hè thu năm nay chỉ có thể làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Ảnh: Gia đình ông Lê Văn Hữu, xóm Bình Ngô, xã Thanh Giang, bị hỏng hoàn toàn 4 tạ lúa. 
Để vớt vát thiệt hại, nhiều gia đình rải lúa phơi ở mọi góc ngách trong nhà, đêm đến lại bật quạt điện để hong khô lúa.
Để vớt vát thiệt hại, nhiều gia đình rải lúa phơi ở mọi góc ngách trong nhà, đêm đến lại bật quạt điện để hong khô lúa.
Mưa kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến lúa mà còn mất nguồn rơm rạ - thức ăn dự trữ cho trâu, bò vào mùa Đông đang cận kề. Trong ảnh: Rơm rạ chất đầy đồng vì mưa...
Mưa kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến lúa mà còn mất nguồn rơm rạ - thức ăn dự trữ cho trâu, bò vào mùa Đông đang cận kề. Trong ảnh: Rơm rạ chất đầy đồng vì mưa... 
Số rơm mà bà con đưa về nhà cũng đã nhão nhoét, hư hỏng hoàn toàn.
Số rơm mà bà con đưa về nhà cũng đã nhão nhoét, hư hỏng hoàn toàn.
Được biết, trên địa bàn huyện Thanh Chương đã thu hoạch 4.200 ha lúa hè thu, còn 800 ha đã chín vàng nhưng chưa thế thu hoạch vì thời tiết xấu.
Được biết, trên địa bàn huyện Thanh Chương đã thu hoạch 4.200 ha lúa hè thu, còn 800 ha đã chín vàng nhưng chưa thế thu hoạch vì thời tiết xấu.

Tin mới