Nóng: Michael Olaha bất ngờ chia tay Hapoel Tel, đợi ngày trở lại SLNA

(Baonghean.vn) – Trong bối cảnh Sông Lam Nghệ An đang gặp khó khăn về công tác bổ sung ngoại binh cho giai đoạn lượt về V.League 2020, người cũ của đội bóng xứ Nghệ là Michael Olaha đã bất ngờ thanh lý hợp đồng với đội bóng tại Israel.

Mới đây, SLNA đã chia tay ngoại binh Alagie Sosseh vì không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn sau 10 trận không ghi nổi 1 bàn thắng nào. Có thông tin cho rằng ngoại binh Michael Olaha sẽ trở lại SLNA, nhưng cuối cùng vì không thể nhập cảnh và còn ràng buộc hợp đồng (4 năm) với đội bóng Hapoel Tel, cầu thủ Nigeria đành chấp nhận lỡ hẹn.

Sau đó, đội bóng xứ Nghệ tìm đến một phương án an toàn hơn là ngoại binh Felipe Martins – một cầu thủ Brazil từng thi đấu cho CLB HAGL tại V.League 2019 nhưng chỉ ký hợp đồng theo tháng. Bởi hạn chót bổ sung lực lượng cho giai đoạn giữa mùa vào ngày 21/8.

Ngoại binh Michael Olaha vừa chia tay đội bóng Hapoel Tel và đang thuộc diện cầu thủ tự do. Ảnh: FBNV
Ngoại binh Michael Olaha vừa chia tay đội bóng Hapoel Tel và đang thuộc diện cầu thủ tự do. Ảnh: FBNV

Trên đất Israel, Michael Olaha đang gặp rất nhiều khó khăn vì thi đấu 15 trận, không ghi được bàn thắng nào và bị cắt giảm lương. Điều này khiến cầu thủ sinh năm 1996 vừa quyết định giải phóng hợp đồng với CLB Hapoel Tel.

Chia sẻ với PV Báo Nghệ An, tiền đạo Michael Olaha cho biết: “Tôi không thể chủ động quay về Việt Nam, nhưng tôi đã sẵn sàng để trở lại SLNA nếu đội bóng muốn tôi quay về thi đấu. Nếu không, tôi buộc phải tìm kiếm một đội bóng khác tại Israel”.

Ngoại binh Michael Olaha gia nhập SLNA và đoạt chức vô địch Cúp QG 2017 cùng SLNA trong năm đầu tiên đến thi đấu. Trong 3 năm thi đấu cho SLNA, anh thi đấu tổng cộng 76 trận tại V.League và ghi được 18 bàn thắng. Sau khi chứng kiến ngoại binh Alagie Sosseh thi đấu, người hâm mộ xứ Nghệ đang kỳ vọng Olaha sẽ trở lại.

Hiện tại, nhiều đội bóng tại V.League vẫn đang cập nhật tình hình nhập cảnh để đưa một số ngoại binh sang thi đấu. Những đội bóng còn lại buộc phải tìm đến giải pháp an toàn là tìm đến những cầu thủ đang ở Việt Nam và từng thi đấu tại V.League như trường hợp của Felipe Martins hay Hoàng Vissai về khoác áo CLB Quảng Nam.  

Tin mới