Nóng: Tuyển thủ Trọng Hoàng tập khai xuân cùng SLNA

(Baonghean.vn) – Chiều nay 8/2/2019 ( tức mùng 4 Tết), đội bóng Sông Lam Nghệ An tập trung trở lại chuẩn bị cho mùa giải 2019. Đáng chú ý trong buổi tập này, tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng khoác áo SLNA tham gia tập luyện.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, buổi tập khai xuân của SLNA vắng mặt Quế Ngọc Hải. Người được chọn để thay thế thủ quân ĐTQG trong những mùa giải tới có thể là trung vệ trẻ Lê Thành Lâm. Ảnh: Trung Anh
Lần đầu tiên sau nhiều năm, buổi tập khai xuân của SLNA vắng mặt Quế Ngọc Hải. Người được chọn để thay thế thủ quân ĐTQG trong những mùa giải tới có thể là trung vệ trẻ Lê Thành Lâm. Ảnh: Trung Kiên
Còn Trọng Hoàng, sau 4 năm chia tay đội bóng xứ Nghệ, anh được quay về mái nhà xưa với tâm trạng hồ hởi. Ảnh: Trung Anh
Còn Trọng Hoàng, sau 4 năm chia tay đội bóng xứ Nghệ, anh được quay về mái nhà xưa với tâm trạng hồ hởi. Ảnh: Đức Anh
Mặc dù được các đội bóng lắm tiền nhiều của tại V.League cũng như Malaysia mời chào nhưng anh vẫn quyết định chọn SLNA làm bến đỗ trước khi giải nghệ. Ảnh: Trung Anh
Mặc dù được các đội bóng lắm tiền nhiều của tại V.League cũng như Malaysia mời chào nhưng anh vẫn quyết định chọn SLNA làm bến đỗ trước khi giải nghệ. Ảnh:  Đức Anh
Ở tuổi 30, Trọng Hoàng đã sở hữu gần như tất cả những danh hiệu quý giá nhất. Thể lực của Trọng Hoàng vẫn còn rất dồi dào, có thể chơi bóng đỉnh cao thêm 2-3 năm nữa. Anh sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho SLNA mùa giải 2019. Ảnh: Trung Anh
Ở tuổi 30, Trọng Hoàng đã sở hữu gần như tất cả những danh hiệu quý giá nhất. Thể lực của Trọng Hoàng vẫn còn rất dồi dào, có thể chơi bóng đỉnh cao thêm 2-3 năm nữa. Anh sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho SLNA mùa giải 2019. Ảnh: Trung Kiên
Hồ Tuấn Tài là một trong số những cầu thủ tuổi Hợi, anh chính là gương mặt được kỳ vọng tỏa sáng trong năm nay khi anh tròn 24 tuổi. Ảnh: Trung Anh
Hồ Tuấn Tài là một trong số những cầu thủ tuổi Hợi (1995), anh chính là gương mặt được kỳ vọng tỏa sáng trong năm nay. Ảnh: Trung Kiên
Cặp trung vệ Mạnh Hùng - Ngọc Hải ra đi, Hoàng Văn Khánh chính là trung vệ trẻ sáng giá nhất. Ảnh: Trung Anh
Cặp trung vệ Mạnh Hùng - Ngọc Hải ra đi, Hoàng Văn Khánh chính là trung vệ trẻ sáng giá nhất. Ảnh: Đức Anh
Năm mới, SLNA cũng chào đón sự trở lại của Nguyên Mạnh. Trong thời gian anh lấy lại phong độ, Trọng Hoàng chắc chắn sẽ đeo băng thủ quân đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Trung Anh
Năm mới, SLNA cũng chào đón sự trở lại của Nguyên Mạnh. Trong thời gian anh lấy lại phong độ, Trọng Hoàng chắc chắn sẽ đeo băng thủ quân đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh
Tiền vệ Phan Văn Đức sau một năm thi đấu thành công cũng là ngôi sao hứa hẹn bùng nổ trong năm nay. Anh vẫn ra sân tập với mái đóc đầy lãng tử. Ảnh: Trung Anh
Tiền vệ Phan Văn Đức sau một năm thi đấu thành công cũng là ngôi sao hứa hẹn bùng nổ trong năm nay. Ảnh: Trung Kiên
Năm 2019 cũng là cơ hội của những cầu thủ sinh năm 1994 như Võ Ngọc Đức bởi đây là thời điểm anh cần chứng tỏ mình trước khi được SLNA giữ chân. Ảnh: Trung Anh
Năm 2019 cũng là cơ hội của những cầu thủ sinh năm 1994 như Võ Ngọc Đức bởi đây là thời điểm cầu thủ này cần chứng tỏ mình trước khi được SLNA giữ chân. Ảnh: Đức Anh 

Tin mới