Nữ đại gia bất động sản bị bắt

Lâm Thị Thu Trà, 47 tuổi, đại gia bất động sản ở Vũng Tàu, bị bắt với cáo buộc cho chủ biệt thự "dát vàng" Lê Thái Thiện vay lãi nặng nhiều tỷ đồng.

Tối 7/4, bà Trà và chị dâu Đặng Thị Tuyết Lan, 55 tuổi, cùng ở TP Vũng Tàu, bị Công an thị xã Phú Mỹ bắt tạm giam để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bà Trà là vợ diễn viên Kinh Quốc, được biết đến là doanh nhân bất động sản giàu có ở TP Vũng Tàu.

Bà Lâm Thị Thu Trà khi bị bắt. Ảnh: Quang Bình
Bà Lâm Thị Thu Trà khi bị bắt. Ảnh: Quang Bình

Việc khám xét nơi ở của hai nghi can trên đường Bình Giã (phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) đến nửa đêm chưa kết thúc. Cảnh sát thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu.

Theo cơ quan điều tra, việc bắt hai nghi can này nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Cho vay lãi nặng và Rửa tiền do cha con Lê Thái Thiện (55 tuổi) và Lê Thái Phong (21 tuổi) thực hiện, sau 4 tháng điều tra.

Các tài liệu thể hiện, bà Trà và Lan đã cho cha con Thiện vay nhiều tỷ đồng với lãi 2.000-3.000 đồng mỗi triệu đồng một ngày, thu lợi bất chính hơn 106 triệu đồng.

Còn hai cha con ông Thiện cho những người khác vay với lãi suất 0,3-0,4% mỗi ngày, 10 ngày chốt lãi một lần. Nếu người vay không trả, ông ta sẽ lấy lãi cộng vào nợ gốc và buộc người vay phải ký vào giấy nợ mới. Khi không có khả năng trả, nhiều người bị cha con Thiện buộc phải gán đất trừ nợ.

Bà Đặng Thị Tuyết Lan tại nhà riêng trên đường Bình Giã, TP Vũng Tàu. Ảnh: Quang Bình.
Bà Đặng Thị Tuyết Lan tại nhà riêng trên đường Bình Giã, TP Vũng Tàu. Ảnh: Quang Bình.

Như trường hợp ông Lưu Ngọc Tư (42 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ thị xã Phú Mỹ) vay tổng cộng 32,5 tỷ đồng của cha con Thiện. Đến tháng 6, ông Tư đã trả gần 28 tỷ đồng tiền mặt và sang tên 4 thửa đất (giá hơn 110 tỷ đồng) cho ông Thiện nhưng vẫn bị tính nợ lãi gần 20 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định, hoạt động Cho vay lãi nặng của Lê Thái Thiện tinh vi, quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Lê Thái Thiện gây sự chú ý vài năm nay khi xây hai biệt thự màu vàng rộng 3.000 m2, theo kiến trúc châu Âu mặt tiền Quốc lộ 51. Bên trong nhiều họa tiết được "dát vàng", nhiều đồ gỗ, nội thất đắt tiền.

Tin mới