“Nữ quái” khoe quan hệ rộng, lừa đảo xin việc hàng tỷ đồng

Lợi dụng nhu cầu xin việc của nhiều người, Nguyễn Thị Kim Dung khoe quan hệ rộng để lừa đảo chạy án, xin việc tại các cơ sở trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1957, ở xã Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội) về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4, điều 174, BLHS năm 2015.

Theo nội dung truy tố, Nguyễn Thị Kim Dung là giáo viên nghỉ hưu, mặc dù không có chức năng và không có khả năng xin việc làm tại các cơ sở y tế, xin giảm án, xin đỗ phúc khảo thi viên chức giáo viên mầm non trên địa bàn huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Đông Anh, Sóc Sơn thuộc địa bàn TP Hà Nội.

Mặc dù đang chấp hành án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (năm 2014 Dung bị tòa án Hà Nội tuyên 3 năm án treo, thời gian thử thách 5 năm) nhưng trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2015 Nguyễn Thị Kim Dung tiếp tục dùng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là bản thân có quen biết rộng, có khả năng xin việc làm tại các cơ quan, trường học, bệnh viện, xin giảm án, phạt tù... để hứa hẹn và nhận tiền rồi sau đó chiếm đoạt của 19 bị hại.

Cụ thể, chiếm đoạt của ông Bạch Văn Quang 130 triệu đồng, ông Chu Tiến Lãm 300 triệu đồng, chị Chu Thị Thùy Hương 200 triệu đồng, Bùi Thu Thủy 270 triệu đồng, Nguyễn Thị Đào 120 triệu đồng, Nguyễn Thị Thu Thùy 200 triệu đồng, Vũ Đức Hiệp 170 triệu đồng, Vũ Văn Tuyến 170 triệu đồng, Nguyễn Thị Trình 150 triệu đồng, Nguyễn Thị Tuyến 150 triệu đồng, Phạm Xuân Thủy 75 triệu đồng, Nguyễn Thị Thu Hằng 155 triệu đồng, Trần Thị Quyên 120 triệu đồng, Bùi Thanh Loan 180 triệu đồng, Nguyễn Thị Hà 265 triệu đồng, Vũ Văn Tửu 230 triệu đồng, Nguyễn Thị Nhị 150 triệu đồng, Nguyễn Văn Công 300 triệu đồng, Hoàng Đức Liệu 200 triệu đồng.

Tổng số tiền bị can Nguyễn Thị Kim Dung chiếm đoạt của 19 bị hại là hơn 3,5 tỷ đồng.

Đến nay, Dung mới khắc phục bồi thường trả lại cho ông Chu Tiến Lãm 50 triệu đồng và trả lại cho chị Nguyễn Thị Thu Thùy 50 triệu đồng. Hiện, bị can còn chiếm đoạt của của các bị hại hơn 3,4 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, gần 20 bị hại có mặt đề nghị Tòa xử nghiêm đối với bị cáo vì hành vi lừa đảo số tiền lớn với nhiều người.

HĐXX nhận định bị cáo thành khẩn khai báo, tuy nhiên hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên tuyên Nguyễn Thị Kim Dung 16 năm tù giam. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo ở cả hai tội là 19 năm tù giam.

Tin mới