Nữ quái thành Vinh và phi vụ xách thuê 2 bánh hêrôin

(Baonghean.vn) - Không chỉ Xoan là tay anh chị từng ra tù vào tội nhiều lần mà chồng, em gái, con trai thị cũng đã và đang vướng vào vòng lao lí.

» Người đàn bà vận chuyển 2 bánh heroin với giá 10 triệu đồng

Đầu tháng 2/2017, qua các tài liệu trinh sát và công tác nghiệp vụ, Công an thành phố Vinh đã phát hiện đối tượng Ngô Thị Xoan, trú tại khối 15, phường Cửa Nam, tp Vinh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Theo đó, Ngô Thị Xoan là đối tượng mới ra tù, thường xuyên có những biểu hiện bất minh về thời gian, tiền bạc và các mối quan hệ.

Cơ quan công an lập biên bản, niêm phong tang vật. Ảnh Tuấn Khôi.
Cơ quan công an lập biên bản, niêm phong tang vật. Ảnh Tuấn Khôi.

Nhận thấy đây là đối tượng nguy hiểm, hoạt động phạm tội với tính chất nghiêm trọng, Lãnh đạo công an Thành phố Vinh quyết định thành lập chuyên án đấu tranh với bí số 317H do đồng chí Trung tá Trần Đức Thân - Phó trưởng Công an Tp Vinh làm trường ban.

Quá trình nắm bắt thông tin, theo dõi di biến động của đối tượng, các trinh sát đã gặp nhiều khó khăn bởi Xoan là đối tượng ranh ma, luôn cảnh giác khi rời khỏi nhà và gặp gỡ các đối tượng khác. Khi ra đường, đối tượng luôn để ý trước sau, nếu như có dấu hiệu khả nghi không an toàn sẽ nhanh chóng tìm cách đánh lạc hướng các trinh sát theo dõi.

Sau nhiều ngày kiên trì, lực lượng chức năng đã nắm được những di biến động cụ thể trong quá trình hoạt động phạm tội của Xoan. Đến ngày 21/3/2017 các trinh sát nắm được thông tin Xoan sẽ tiến hành vận chuyển "hàng" để giao cho đối tượng khác trên địa bàn, trinh sát đã báo cáo lãnh đạo cấp trên và quyết định phá án.

Khoảng 11h 30p cùng ngày, sau một thời gian theo dõi di biến động của đối tượng, các trinh sát phát hiện Ngô Thị Xoan đang di chuyển trên tuyến đường ven Sân vận động thành phố thuộc khối 2, phường Cửa Nam, Tp Vinh với những biểu hiện đáng ngờ.

Trinh sát nhanh chóng bám sát, áp sát đối tượng, khống chế và bắt quả tang trên tay Xoan 01 gói nilon màu đen bên trong có gói nilon trắng chứa 01 bánh heroin. Tại thời điểm đó, nhận thấy lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, bắt quả tang về hành vi của mình, Xoan đã tìm cách để tẩu tán số hàng đang cầm trên tay, nhưng với sự mưu trí và nhanh nhạy, các chiến sỹ Công an tp Vinh đã khống chế và không để đối tượng thực hiện được mưu đồ.

Tang vật vụ án. Ảnh: Tuấn Khôi
Tang vật vụ án. Ảnh: Tuấn Khôi

Trước sự việc rõ ràng, Ngô Thị Xoan cho tay vào còng và về trụ sở Công an. Lực lượng chức năng tiếp tục cử một mũi công tác tiến hành khám xét tại nhà ở Khối 15, phường Cửa Nam, Tp Vinh phát hiện thêm 01 bánh heroine được đối tượng bỏ trong thùng xốp và dấu ở góc nhà.

Tại cơ quan điều tra, Ngô Thị Xoan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào ngày 19/3/2017, Xoan đã nhận lời với một người đàn ông tên T đi lấy 02 bánh heroine của một người khác, sau đó giao lại cho T, đối tượng sẽ trả cho Xoan 10.000.000đ. Đến 4h30p sáng 21/3, Xoan đã ra khu vực ngã ba nhà máy xi măng Cầu Đước, thuộc khối 15, Phường Cửa Nam, Tp Vinh và nhận hàng của một đối tượng đang đợi ở đây. Sau khi nhận được “hàng”, Xoan đã mang số hàng về nhà và cất giấu. Tiếp đó, Xoan gọi điện báo cho T và dưới sự chỉ đạo của T, Xoan lại mang 01 bánh Heroine đi gặp trực tiếp và giao cho T, số còn lại T sẽ đến lấy tại nhà Xoan. Tuy nhiên, khi đang cầm hàng để giao cho T đến khu vực Sân vận động, thuộc Khối 2, Phường Cửa Nam, Tp Vinh thì bị lực lượng công an phát hiện. Xoan đã phải cúi đầu nhận tội.

Được biết Ngô Thị Xoan là đối tượng có “máu mặt” tại địa phương với những thành tích bất hảo, từng ra tù vào tội nhiều lần. Năm 2013 Ngô Thị Xoan đã bị Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên tuyên phạt 4 tháng tù giam về tội “Đánh bạc”. Chính Xoan cũng là người gây nên vụ lộn xộn, mất trật tự khi mang quan tài đi đòi nợ ầm ĩ, gây náo loạn cả một vùng hồi tháng 9/2014.

Vào năm 2015, thị lại bị Tòa án Nhân dân tp Vinh xử phạt 6 tháng tù giam về hành vi “Chống người thi hành công vụ” khi Xoan cùng 3 đối tượng đã xô xát, đánh nhau với ông Nguyễn Công Ký (SN 1969) là nhân viên giữ xe của bệnh viện đa khoa TP Vinh do mâu thuẫn khi thỏa thuận việc đền bù xe máy bị mất trong quá trình gửi xe. Khi lực lượng chức năng xuống giải quyết việc xô xát giữa nhóm của Xoan với bảo vệ bệnh viện, thì 4 đối tượng này không những không chấp hành mà còn lăng mạ, hành hung và tấn công lại lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Xoan. Ảnh: Khôi Tuấn
Đối tượng Ngô Thị Xoan. Ảnh: Khôi Tuấn

Không chỉ thế, bản thân chồng của Ngô Thị Xoan là Nguyễn Thanh Tâm cũng là đối tượng hình sự cộm cán, đang thụ án về tội mua bán, vận chuyển ma túy tại trại giam số 6 từ năm 2013. Ngô Thị Hạnh - em gái của Xoan cũng vừa mới bị Cơ quan công an khởi tố vụ án, khới tố bị can về hành vi tàng trữ trái phép 1,1kg ma túy đá hồi tháng 10/2016. Con trai lớn của Xoan cũng đang chấp hành án trong tù vì tội cướp tài sản một thời gian trước đó.

Với một lịch sử bản thân và gia đình như vậy, đáng nhẽ Xoan phải chí thú làm ăn để chăm lo cho chồng con đang trong cảnh tù tội, nhưng thị vẫn chứng nào tật nấy, sẵn sàng bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội của mình. Xoan vẫn như con ngựa hoang, quen đường cũ, bất chấp tất cả lao vào ma túy như thiên thâu.

Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng tích cực điều tra mở rộng, hoàn thiện hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hành vi tàng trữ 02 bánh heroine của nữ quái Ngô Thị Xoan./.

                                                          Anh Tuấn - Minh Khôi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới