Nữ sinh đạt giải A Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc 2022: Yêu sách từ thói quen của mẹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Phía sau giải A cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc” năm 2022 mà Nguyễn Trần Gia Linh - học sinh lớp 9N, Trường THCS Hà Huy Tập (thành phố Vinh) gặt hái được là một tình yêu đặc biệt dành cho sách được "di truyền" qua nhiều thế hệ của gia đình. 

Bài dự thi… thần tốc

Mở đầu clip giới thiệu về cuốn sách “Sống, ước mơ và khát vọng” của tác giả Đào Ngọc Cường, Gia Linh đã nhìn thẳng vào máy quay và đặt câu hỏi bằng chất giọng Nghệ An ấm áp, truyền cảm: “Nếu là con trai của một người điên, sống chung với một bà mẹ điên và một người cha nghiện rượu, thì sẽ ra sao? Cuốn sách “Sống, ước mơ và khát vọng sẽ trả lời cho chúng ta câu hỏi đó...”. Câu nói này gây ấn tượng mạnh với người nghe. Thậm chí, tác giả cuốn sách “Sống, ước mơ và khát vọng” - diễn giả Đào Ngọc Cường, đã không giấu nổi xúc động nói: “Tôi đã khóc ngay ở câu đầu tiên khi tình cờ xem được clip của Linh”.

Nguyễn Trần Gia Linh trong clip dự thi “Đại sứ văn hoá đọc” năm 2022. Ảnh cắt từ clip.

Nguyễn Trần Gia Linh trong clip dự thi “Đại sứ văn hoá đọc” năm 2022. Ảnh cắt từ clip.

Cuốn sách “Sống, ước mơ và khát vọng” là câu chuyện về cuộc đời và nghị lực vươn lên của tác giả Đào Ngọc Cường. Sinh ra và lớn lên trong nghèo khổ ở một làng quê khốn khó, gia cảnh vô cùng ngặt nghèo, tuổi thơ của tác giả bị bủa vây bởi những túng thiếu, khó khăn cùng cực, những trận đòn, những nỗi sợ hãi… Thậm chí, đã có những thời điểm tác giả phải từ bỏ giấc mơ đến trường, có suy nghĩ từ bỏ cuộc sống.

Sau khi tự tử không thành, cậu thiếu niên Đào Ngọc Cường nhận ra sự sống này rất đáng giá và quyết tâm chinh phục giấc mơ đến trường và vươn lên làm lại cuộc đời. Từ nghị lực phi thường và niềm tin mãnh liệt, sau cùng, tác giả Đào Ngọc Cường đã trở thành một diễn giả truyền cảm hứng cho nhiều người Việt trẻ. Với lối kể chuyện giản dị, mộc mạc, cuốn sách đã chạm đến trái tim bạn đọc và đọng lại những cảm xúc tốt đẹp. Càng ý nghĩa hơn khi toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sách được tác giả sử dụng vào mục đích thiện nguyện, giúp đỡ những em nhỏ bại não và có hoàn cảnh khó khăn.

Nhận xét về bài dự thi của Gia Linh, đại diện ban tổ chức cuộc thi "Đại sứ văn hoá đọc" năm 2022 chia sẻ: Cuốn sách “Sống, ước mơ và khát vọng” mang những tâm sự buồn về một cuộc đời đáng thương, ám ảnh. Nhưng dưới góc nhìn sâu sắc, trưởng thành của mình, Gia Linh đã nhìn thấy và lọc ra những giá trị tích cực từ câu chuyện đó và biến nó thành thông điệp mạnh mẽ để chia sẻ cho mọi người. Ngoài ra, một yếu tố khác làm nên sự khác biệt trong bài dự thi của Gia Linh là phần trình bày song ngữ với khả năng tiếng Anh lưu loát, tự nhiên.

Nguyễn Trần Gia Linh trong lễ trao giải cuộc thi "Đại sứ văn hoá đọc" năm 2022. Ảnh: NVCC

Nguyễn Trần Gia Linh trong lễ trao giải cuộc thi "Đại sứ văn hoá đọc" năm 2022. Ảnh: NVCC

Với tất cả sự chỉn chu trong cả nội dung lẫn thể hiện, không ít người sẽ bất ngờ khi biết rằng, thời gian mà Gia Linh thực hiện, hoàn thiện bài dự thi của mình chỉ vọn vẹn trong 2 ngày rưỡi, bao gồm cả tìm sách, đọc sách, viết bài luận bằng 2 ngôn ngữ và quay, dựng clip.

“Em biết đến thông tin về cuộc thi khi thời hạn nhận bài đã cận kề. Dựa trên chủ đề của cuộc thi, mẹ và em đã tìm được thông tin về cuốn sách “Sống, ước mơ và khát vọng” thông qua internet. Tuy nhiên, các nhà sách trong thành phố Vinh đều không còn cuốn sách này nữa nên em phải đặt ở một nhà sách tại Thanh Hoá và nhờ họ chuyển phát ngay bằng xe khách. Em có một buổi chiều để đọc toàn bộ cuốn sách và 1 buổi tối để viết bài thuyết minh giới thiệu” – Gia Linh chia sẻ.

Gia Linh đã tập trung toàn bộ nỗ lực để hoàn thành bài dự thi của mình trong thời gian 2 ngày rưỡi. Ảnh: Diệp Thanh

Gia Linh đã tập trung toàn bộ nỗ lực để hoàn thành bài dự thi của mình trong thời gian 2 ngày rưỡi. Ảnh: Diệp Thanh

Để kịp hoàn thành bài thi, cũng trong buổi tối của ngày nhận được sách, Linh đã thức đến 3 giờ sáng để viết thuyết minh và ngủ thiếp đi bên máy tính khi đang sửa bài. Sang ngày hôm sau, dù rất mệt vì ngủ không đủ giấc nhưng cô bạn đã phải bắt tay vào học thuộc và ghi hình luôn.

Những nỗ lực được đền đáp, vượt qua hơn một triệu học sinh, sinh viên ở vòng sơ khảo, và gần 1.400 bài dự thi ở vòng chung kết, Gia Linh xuất sắc giành giải A của của cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc năm 2022” với chủ đề "Khát vọng phát triển đất nước".

Sách và mẹ

Gia Linh có vóc dáng nhỏ nhắn với vẻ ngoài giản dị, gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt thông minh và thuộc tính cách hướng nội điển hình. Vẻ ngoài đó hoàn toàn phù hợp với sở thích đọc sách của Linh. Chia sẻ về sở thích này, Linh cho biết, tình yêu với sách của mình được ảnh hưởng từ thói quen của mẹ.

“Mẹ em vốn là một người rất thích đọc sách. Ngay từ khi em còn rất nhỏ, em đã quen với hình ảnh mẹ dành thời gian đọc sách sau mỗi bữa cơm, cách mẹ nâng niu những cuốn sách hay. Kể cả sau này, khi vô cùng bận rộn vì vừa phải lo việc kinh doanh, vừa chăm sóc 5 con nhỏ, không có thời gian cho bản thân, thì mẹ vẫn cố gắng thường xuyên dẫn chúng em đi mua sách, giúp chúng em xây dựng tủ sách cá nhân với những gợi ý phù hợp với lứa tuổi” – Linh chia sẻ.

Mẹ là người ảnh hưởng nhiều đến thói quen và đam mê đọc sách của Gia Linh. Ảnh: Diệp Thanh

Mẹ là người ảnh hưởng nhiều đến thói quen và đam mê đọc sách của Gia Linh. Ảnh: Diệp Thanh

Lý giải những định hướng của mình đối với con về việc đọc sách, chị Trần Hà Giang - mẹ của Linh, tâm sự: “Tôi hiểu rằng, sách là nguồn tri thức vô tận, là người thầy, người bạn, không chỉ cung cấp kiến thức về mọi lĩnh vực của đời sống mà còn giúp hình thành và phát triển nhân cách, nhất là ở lứa tuổi học sinh. Tôi mong các con sẽ nhận thức được điều này càng sớm càng tốt và biết chắt lọc những điều tốt đẹp từ sách để lớn lên trở thành những người tử tế, có ích”.

Không chỉ ham đọc, giỏi Văn, Linh còn được bạn bè biết đến là một học sinh sở hữu nhiều năng khiếu nổi bật. Từ sự dẫn dắt của mẹ, Linh tham gia rất nhiều lớp học kỹ năng và ở môn nào cũng có sự thể hiện rất tốt. Chia sẻ bí quyết để cùng lúc có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ và cân đối thời gian cho hoạt động ngoại khoá cũng như việc học tập, Linh thổ lộ: “Em nghĩ khả năng tập trung cao độ đã giúp em hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình. Một khi đã làm gì em sẽ dành toàn tâm, toàn ý cho nhiệm vụ, không dừng lại, không bỏ dở giữa chừng cho đến khi làm xong”.

Một góc giá sách của Nguyễn Trần Gia Linh. Ảnh: Diệp Thanh

Một góc giá sách của Nguyễn Trần Gia Linh. Ảnh: Diệp Thanh

Cũng theo Linh, đọc sách là một cách rèn luyện sự tập trung rất tốt. “Với xu thế sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều như hiện nay, sự tập trung của mọi người sẽ bị giảm đi đáng kể, sự sao nhãng rất dễ xảy ra khi chúng ta thường xuyên lướt các clip ngắn, đọc những thông tin nhanh. Chưa kể, những thông tin xấu, chưa được sàng lọc trên internet cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhận thức của người trẻ. Đó cũng là động lực để em tham gia cuộc thi này, trong khả năng của mình, em mong muốn có thể góp phần lan toả văn hoá đọc đến nhiều bạn trẻ” – Linh chia sẻ thêm./.

Tin mới