Nữ sinh người Thổ đạt gần 50 điểm thi tốt nghiệp ước mơ thành nhà ngoại giao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đạt 49,55 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Nguyễn Thị Ngọc Thơ, nữ sinh người dân tộc Thổ, là một trong những học sinh đạt điểm thi cao của Trường THPT Tây Hiếu. 
Nguyễn Thị Ngọc Thơ bên góc học tập của mình. Ảnh: Minh Thái

Nguyễn Thị Ngọc Thơ bên góc học tập của mình. Ảnh: Minh Thái

Nói đến Ngọc Thơ, hàng xóm, láng giềng đều có chung nhận xét, đó là cô bé ngoan hiền, học giỏi, đặc biệt là 2 môn Toán và tiếng Anh. Trò chuyện với bố mẹ em, chúng tôi càng hiểu nền tảng gia đình và sự tự giác đã giúp Ngọc Thơ đạt thành tích tốt trong học tập.

Bố em, anh Nguyễn Trọng Kỳ, là một bác sỹ tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn chia sẻ: Tôi luôn động viên con khả năng đến đâu thì cố gắng làm đến đó. Việc học tập của cháu, chúng tôi không áp đặt hay tạo áp lực. Từ nhỏ, cháu thích nhất là học môn tiếng Anh. Nhưng nhà xa trung tâm nên không có điều kiện đi học thêm như các bạn.

Ngoài thời gian học tập em còn phụ giúp mẹ những công việc trong khả năng của mình. Ảnh: Minh Thái

Ngoài thời gian học tập em còn phụ giúp mẹ những công việc trong khả năng của mình. Ảnh: Minh Thái

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Ngọc Thơ đã phải phân chia thời gian để ôn tập đều cho các môn học. Tuy nhiên, do thi khối D07 nên Ngọc Thơ tập trung ôn 3 môn Toán, Hóa Học và tiếng Anh.

Đối với môn Toán, Ngọc Thơ cho rằng, đây là một môn học “khó nhằn”, cần tính tư duy và logic cao, cần tìm hiểu các dạng và phương pháp giải các bài Toán một cách nhanh chóng và mang tính hiệu quả hơn để phù hợp với phần thi trắc nghiệm. Nhờ có sự giúp đỡ của thầy Phan Văn Đại - giáo viên bộ môn Toán, cũng là người đã dìu dắt em đạt được giải Nhì môn Toán cấp tỉnh năm 2022, nên những vướng mắc của Ngọc Thơ trong quá trình học tập môn Toán được giải quyết nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không chỉ học trong sách vở, thầy cô, em còn dành thời gian để đọc, tìm tòi và nghiên cứu từ những thầy, cô online trên mạng xã hội, internet, kết hợp việc học kiến thức mới với luyện đề, chữa kỹ từng câu sai, học - hiểu, kết hợp vận dụng linh hoạt những thứ đã được dạy, được học, không rời xa kiến thức trên ghế nhà trường.

Theo nhận xét của giáo viên chủ nhiệm, Ngọc Thơ (bên trái) là học sinh giỏi chăm ngoan và thường xuyên giúp đỡ bạn bè trong lớp. Ảnh: NVCC

Theo nhận xét của giáo viên chủ nhiệm, Ngọc Thơ (bên trái) là học sinh giỏi chăm ngoan và thường xuyên giúp đỡ bạn bè trong lớp. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về phương pháp học môn tiếng Anh, Ngọc Thơ cho biết, em luôn cố gắng ghi nhớ kiến thức trên lớp. Việc hiểu bài ngay tại lớp giúp em tiết kiệm thời gian và thuận lợi hơn trong quá trình ôn tập sau này. Những phần nào chưa hiểu, em nhờ thầy, cô và các bạn giải đáp giúp. Khi về nhà, em luyện kiến thức đã học và rèn luyện làm nhiều dạng đề, câu hỏi khác nhau. Theo Ngọc Thơ, đề thi môn tiếng Anh năm nay tương đối dễ nên có rất nhiều bạn đạt điểm tuyệt đối. Em cho rằng, đối với môn tiếng Anh, bản thân không quá xuất sắc so với các bạn, mỗi ngày em dành khoảng 1 - 2 tiếng để luyện đề tiếng Anh, chịu khó kiểm tra kiến thức tổng hợp một cách thường xuyên. Ngoài kiến thức học được từ thầy cô, sách vở và bạn bè, Ngọc Thơ còn tham khảo một số đề thi thử thông qua mạng internet.

Tập thể Lớp 12G, Trường THPT Tây Hiếu. Ảnh NVCC

Tập thể Lớp 12G, Trường THPT Tây Hiếu. Ảnh NVCC

Quyết tâm và nỗ lực của nữ sinh dân tộc thổ Nguyễn Thị Ngọc Thơ được minh chứng bằng việc em luôn đứng trong tốp đầu của lớp, của trường và là học sinh giỏi toàn diện suốt 3 năm cấp THPT. Năm lớp 10 em đạt giải Nhì môn cờ vua cấp tỉnh; Đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 12; Đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương trong 2 năm học lớp 10 và 11; Hiện em đã đứng trong hàng ngũ của Đảng khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Ngọc Thơ đạt điểm 3 môn khối D07 khá cao với 26,8 điểm, trong đó, Hóa 8; Toán 9,4 và Ngoại ngữ 9,4. Phương pháp học tốt các môn của em là, tập trung lắng nghe thầy, cô giảng bài, rồi tự học ở nhà, làm nhiều bài tập để nâng cao kiến thức, từ đó, rèn luyện kỹ năng học tập, tư duy: “Phương pháp học tốt các môn của em là tập trung lắng nghe thầy, cô giảng bài, rồi tự học ở nhà, làm nhiều bài tập để nâng cao kiến thức, đối với các môn học thuộc, em học theo sơ đồ tổng quan, sơ đồ tư duy rồi phân chia từng nội dung nhỏ để dễ nhớ, dễ thuộc".

Cô giáo Trần Thị Huyền - giáo viên chủ nhiệm lớp 12G, Trường THPT Tây Hiếu chia sẻ: Tôi rất tự hào khi học trò đạt thành tích cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong thời gian chủ nhiệm lớp, tôi đánh giá Ngọc Thơ là một lớp trưởng năng động, học lực tốt và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Thông thường học sinh chuyên sẽ học lệch, tập trung phát triển môn chuyên, tuy nhiên, Ngọc Thơ cũng như rất nhiều học sinh khác được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển toàn diện. Đây là một trong những định hướng, triết lý giáo dục của nhà trường”.

Câu nói mà Ngọc Thơ yêu thích nhất và luôn lấy để tự động viên trong những lúc đứng trước nhiều ngã rẽ và khó khăn là “Tôi làm được, bạn cũng thế!”. Ngọc Thơ luôn tin rằng, chỉ cần mình luôn cố gắng và nỗ lực thì ước mơ sẽ không xa vời.

Nói về công việc mơ ước trong tương lai, Ngọc Thơ không ngại ngần chia sẻ rằng: “Em mơ ước được trở thành nhà ngoại giao để được đi nhiều nơi, tìm hiểu về mối quan hệ giữa các quốc gia cũng như góp một phần nhỏ để kết nối và thiết lập thêm nhiều mối quan hệ mới. Hiện nay, em đã nộp hồ sơ NV1 vào Trường Học viện Ngoại giao ngành Kinh tế quốc tế. Mong rằng, ước mơ của em sẽ sớm thành hiện thực./.

Tin mới