Nữ tài xế BMW gây tai nạn đã bị bắt

Bà Nga lái xe BMW khi say rượu, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nên phải xử lý hình sự.

Ngày 24/10, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nga để điều tra hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 2 Điều 260 BLHS 2015 với khung hình phạt 3-10 năm tù.

Người phụ nữ 46 tuổi là tài xế lái BMW gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh khuya ba hôm trước khiến một người tử vong, nhiều người bị thương.

Nữ tài xế BMW gây tai nạn đã bị bắt ảnh 1

Chiếc xe BMW gây tai nạn. Ảnh: Sơn Hòa

Theo điều tra đêm 21/10, chiếc BMW do bà Nga cầm lái đâm vào 5 xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước. Ôtô kéo lê người phụ nữ 38 tuổi một đoạn khá xa, húc vào chiếc taxi mới dừng lại. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tai nạn còn khiến 5 người khác bị thương, trong đó có hai thanh niên đang nguy kịch do chấn thương sọ não, cột sống cổ. Ngay sau đó, cảnh sát đã tạm giữ người phụ nữ này với nồng độ cồn rất cao - 0,94 mg/l lít khí thở.

Làm việc với cảnh sát, bà Nga thừa nhận tối đó có uống bia rượu tại nhà hàng của mình trên đường Pasteur (quận 3). Hàng ngày bà có tài xế riêng, song hôm đó ông này nghỉ nên sau bữa tiệc bà tự lái chiếc BMW về nhà ở quận 12.

Nữ tài xế BMW gây tai nạn đã bị bắt ảnh 2

Bà Nga lúc gây tai nạn. Ảnh: CTV

Chủ nhà hàng khẳng định lúc lên xe rất tỉnh táo. Hơn 23h, ôtô chạy trên đường Điện Biên Phủ - hướng từ trung tâm Sài Gòn về quận Bình Thạnh. Gần đến ngã tư Hàng Xanh, thấy tín hiệu đèn đỏ phía trước, bà Nga đạp thắng. Tuy nhiên, khi di chuyển chân từ cần ga sang cần phanh, quai hậu giày cao gót của bà bị vướng lại.

Trong lúc quýnh quáng, bà Nga rút chân lên rồi lại đạp xuống, trúng nhầm vào cần ga khiến ôtô lao về trước húc hàng loạt xe.

Khoản 2 Điều 260 BLHS 2015 quy định: phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định.

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng.

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn.

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông.

đ) Làm chết 2 người.

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên.

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%.

h) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

Tin mới