Nữ thủ khoa môn Văn Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và bí quyết học giỏi

(Baonghean.vn) - Phan Khánh Linh, học sinh Trường THCS Hòa Hiếu 2 - thị xã Thái Hòa gây ấn tượng với người đối diện bởi khuôn mặt sáng, nụ cười tươi. Em là một trong 3 thí sinh thủ khoa môn Văn vào lớp 10, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Những ngày này, căn nhà của gia đình em Phan Khánh Linh ở xóm Xuân Hải, xã Đông Hiếu luôn có thầy cô, bạn bè đến chia vui khi biết em trở thành thủ khoa môn Văn Trường chuyên Phan Bội Châu với số điểm 15,5/20.

Khánh Linh luôn trai dồi các kiến thức và tìm hiểu trên mạng về những tác phẩm hay
Khánh Linh luôn trau dồi các kiến thức và tìm hiểu trên mạng về những tác phẩm hay. Ảnh:  Minh Thái 

Chia sẻ về thành công của con gái, chị Thúy Hân, mẹ em Khánh Linh không giấu được hạnh phúc: “Khánh Linh ham học lắm, tính tự giác rất cao nên bố mẹ không phải nhắc nhở nhiều. Linh cũng không đòi hỏi bố mẹ mua nhiều sách mà chủ yếu là học trên lớp và vào mạng tìm các bài văn nâng cao để tìm hiểu, học hỏi. Ngoài giờ học trên lớp học Linh còn giúp đỡ bố mẹ được rất nhiều công việc trong gia đình như kèm dạy Linh học, nấu ăn… Bên cạnh đó, nhờ có các thầy cô và bạn bè động viên, giúp đỡ, Linh phần nào được tiếp thêm động lực. Bố mẹ không có nhiều thời gian bên con như các bạn đồng trang lứa nên thành quả con có được là nhờ sự tự giác và quyết tâm của chính con và sự dạy dỗ tận tình của thầy cô giáo”.

Trước khi đậu thủ khoa Trường THPT chuyên Phan Bội, Khánh Linh đã có bề dày thành tích học tập đáng nể. Không chỉ đạt học sinh giỏi thị xã nhiều năm liền, năm học lớp 9 Khánh Linh đã đạt giải Khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS môn Văn cấp tỉnh; đạt giải Nhất, Nhì học sinh giỏi thị xã môn Văn, môn tiếng Anh các năm học từ lớp 6 đến lớp 9.

Năm lớp 9 Khánh Linh đạt giải khuyến khích môn văn cấp tỉnh
Năm lớp 9 Khánh Linh đạt giải Khuyến khích môn Văn cấp tỉnh. Ảnh: Minh Thái 

Nói về kinh nghiệm học Văn của bản thân, Khánh Linh chia sẻ: Theo em, muốn học giỏi môn Văn, trước tiên phải có niềm đam mê, rèn luyện kỹ năng viết và cảm thụ. Đọc nhiều bài văn mẫu của các học sinh đạt giải cao, tìm hiểu các bài viết trên các tạp chí về Văn học, báo Tuổi Trẻ, các đề văn nâng cao, sưu tầm những bài viết ưa thích, những đoạn văn tâm đắc để học hỏi cách viết, cách dùng từ khi hành văn, cần viết nhiều để rèn luyện kỹ năng. Vấn đề nào chưa hiểu thì trao đổi thêm với bạn bè và thầy cô giáo chỉ dẫn để nắm kỹ nội dung và sau đó mình viết lại. Mỗi khi đọc một câu văn hay, em thường ghi chép câu văn, ý văn đó vào một cuốn sổ ghi chép riêng để tăng độ cảm thụ. Đối với em niềm đam mê với văn học là vô bờ bến.

Em thường dành nhiều thời gian hơn so với các môn để học văn, mỗi ngày em đều lựa chọn một thời gian nhất định, vừa tốt cho sức khỏe, không thức quá khuya, mà học chủ yếu dậy sớm để học dễ vào hơn. Ngoài nắm vững kiến thức trên lớp em còn dành thời gian truy cập Internet để tìm hiểu, mở rộng kiến thức, ôn luyện các dạng đề và biết cách phân phối thời gian làm bài thi hợp lý – Khánh Linh cho biết thêm.

Nhà trường tặng quà vì thành tích học tập của Khánh Linh
Nhà trường tặng quà động viên vì thành tích học tập của Khánh Linh. Ảnh: Minh Thái 

Bật mí thêm về bí quyết học tập, nữ thủ khoa chia sẻ ngoài việc chăm chỉ, ý thức tự giác trong việc học thì đọc sách cũng là cách để em thư giãn, trau dồi kiến thức và bồi đắp tâm hồn. Đồng thời, thói quen đọc sách giúp em biết tích lũy kiến thức, dẫn chứng thực tế vào các bài làm. Linh cho rằng, kiến thức văn học giúp em có vốn từ phong phú và linh hoạt, tự tin hơn khi giao tiếp với bạn bè, xã hội.

Trao đổi về môn thi vừa qua, Khánh Linh cho biết: “Ngay lúc đọc đề, em cũng thấy rất lo lắng bởi đề có tính phân hóa cao. Nhưng, sau khi trấn tĩnh, em cố gắng hết sức trong việc vận dụng những kiến thức đã được thầy cô giảng dạy và làm bài cẩn thận để tránh "mất" điểm. Sau buổi thi, em đã làm lại cho cô giáo kiểm tra và cũng được cô đánh giá cao. Nhưng, em cũng không nghĩ mình lại trở thành người có điểm số cao. Linh tự hào khi mình và hai bạn nữa giành vị trí cao nhất”.

Hiểu rõ đam mê, tố chất của học trò, cô Thùy Dương – cô giáo trực tiếp bồi dưỡng cho Khánh Linh đã định hướng cho Khánh Linh, trao cho em niềm khát khao mở mang kiến thức, cũng từ đó ước mơ thi vào Trường chuyên Phan Bội Châu đã trở thành mục tiêu phấn đấu của em. Đây là lần đầu tiên Trường THCS Hòa Hiếu 2 có học sinh thủ khoa đầu vào Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu môn Văn.  

Hướng dẫn em học bài
Thời gian rảnh rỗi, Linh thường hướng dẫn em học bài . Ảnh: Minh Thái 

Nhận xét về cô học trò của mình, cô Tạ Thị Thùy Dương, giáo viên dạy văn của Khánh Linh cho biết: “Ở lớp, Linh là một lớp phó học tập ngoan ngoãn. Không chỉ học giỏi toàn diện, Linh còn tham gia nhiều hoạt động văn nghệ của lớp, của trường. Điều ấn tượng của tôi về cô học trò nhỏ này là em có tinh thần trách nhiệm rất cao với công việc tập thể, nhiệt tình và hòa đồng với các bạn”.         

Khi được hỏi về công việc mơ ước, Khánh Linh tiết lộ: “Em mơ ước sau này trở thành nhà ngoại giao” để được đi khắp nơi, tìm hiểu những nền văn hóa tiên tiến ở các nước". Hy vọng với những nỗ lực và sự kiên trì, Khánh Linh sẽ còn gặt hái thêm nhiều thành tích mới và thực hiện thành công ước mơ của mình./.

Tin mới