Nữ 'thủ lĩnh' vận động 400 hội viên hiến đất mở đường

(Baonghean.vn) - Bằng sự gương mẫu, năng động, sáng tạo, chị Võ Thị Vân - Chủ tịch Hội LHPN xã Quế Sơn, Quế Phong không chỉ giúp nhiều phụ nữ nghèo trên địa bàn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gia đình mà còn vận động được 400 hội viên hiến 28.500m2 đất làm đường giao thông nông thôn.

Sinh năm 1986, mặc dầu tuổi đời đang còn khá trẻ, nhưng nhiệt tình, tâm huyết, năm 2010, chị Võ Thị Vân được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội phụ nữ xã Quế Sơn. Trên cương vị “thủ lĩnh”, chị luôn trăn trở phải làm thế nào để đưa các hoạt động vào thực tế một cách vừa cụ thể, thiết thực vừa lôi cuốn, thu hút chị em tham gia.

Chị Võ Thị Vân ( áo đỏ) luôn sâu sát phong trào ở cơ sở. Ảnh: Hiến Chương
Chị Võ Thị Vân (áo đỏ) luôn sâu sát phong trào ở cơ sở. Ảnh: Hiến Chương

Xuất phát từ thực tế địa phương (điều kiện sản xuất kinh tế và nhận thức một số người dân còn nhiều hạn chế nên phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao), chị Võ Thị Vân cùng với Ban Thường vụ, BCH Hội phụ nữ xã xây dựng chương trình, kế hoạch vận động hội viên gây dựng ống tiết kiệm, hỗ trợ ngày công giúp đỡ chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt.

Kết quả năm 2016, các chi hội đã quyên góp được 5,3 triệu đồng và 138 ngày công, giúp 34 gia đình hội viên đặc biệt khó khăn vượt lên hoàn cảnh .

Bên cạnh đó, chị Vân cùng với Ban Thường vụ Hội đã vận động chị em hội viên ở 12 chi hội thực hiện tiết kiệm được tổng số tiền hơn 264 triệu đồng cho hội viên vay để phát triển kinh tế,xóa đói giảm nghèo.

Hội phụ nữ xã cũng đứng ra nhận ủy thác với ngân hàng CSXH huyện quản lý gần 5 tỷ đồng, giúp cho 192 hộ hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, gây dựng các mô hình kinh tế thu nhập cao.

Hiện toàn hội có 4 mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp cấp tỉnh, 26 mô hình gia trại - trang trại, VAC- VACR do chị em làm chủ, thu nhập mỗi năm đạt từ 150 triệu đến dưới 1 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có hàng trăm gia đình hội viên khác có giá trị hàng hóa mỗi năm đạt từ 50 triệu đến dưới 150 triệu đồng.  

Bên cạnh việc liên kết, tập hợp các chị em hội viên để giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, trên cương vị chủ tịch hội phụ nữ xã, chị Vân cũng đã chỉ đạo các chi hội tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong đó tạo dấu ấn nhất là đã vận động gần 400 hội viên hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, với diện tích gần 28.500m2. Trong đó có những hội viên hiến đến gần 500m2, góp phần giúp địa phương đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới.

Chị Võ Thị Vân
Chị Võ Thị Vân (áo đỏ) vận động hội viên hiến đất mở đường, phát triển kinh tế của hội viên. Ảnh: Hiến Chương

Nhận xét về hoạt động của “thủ lĩnh” phụ nữ xã nhà, ông Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Quế Sơn đánh giá: "Những năm qua, đồng chí Võ Thị Vân luôn tích cực cùng với BTV, BCH Hội phụ nữ xã quan tâm tìm giải pháp vừa nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ vùng cao, vừa đưa các phong trào của hội ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là phong trào phát triển kinh tế, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án giảm nghèo theo chương trình xây dựng NTM”

Với đóng góp không nhỏ, chị Võ Thị Vân luôn được chị em hội viên tin tưởng, yêu mến và nhiều năm liền được công nhận là cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác Hội; tấm gương tiêu biểu trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của xã Quế Sơn./.

Hiến Chương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới