Nữ tiền vệ người Đô Lương Thái Thị Thảo lỡ SEA Games 31

(Baonghean.vn) - Với chấn thương đứt dây chằng đầu gối trái, tiền vệ người Đô Lương, Nghệ An sẽ không thể cùng với Đội tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31, kỳ SEA Games được tổ chức tại Việt Nam.

Chấn thương của Thái Thị Thảo xảy ra trong một buổi tập của Đội tuyển nữ Việt Nam hôm 29/4. Theo kết luận của bác sỹ, Thái Thị Thảo bị đứt dây chằng đầu gối trái và phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2022. Rõ ràng, sức mạnh của Đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 31 sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ.

Nên nhớ, Thái Thị Thảo đang là một trong những trụ cột quan trọng nhất của Đội tuyển nữ Việt Nam, dưới thời HLV Mai Đức Chung. Bằng chứng là tại Women's Asian Cup 2022, được tổ chức trên đất Ấn Độ vào đầu năm nay, Thái Thị Thảo đã đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo.

Niềm vui của Thái Thị Thảo sau khi ghi bàn. Ảnh tư liệu
Niềm vui của Thái Thị Thảo sau khi ghi bàn. Ảnh tư liệu

Chiến tích giành vé tham dự Women's World Cup 2023 tại Australia và New Zealand của Đội tuyển nữ Việt Nam, có công rất lớn của tiền vệ sinh năm 1995. Nhờ đó mà Thái Thị Thảo đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 

Được biết, trong chuyến tập huấn của Đội tuyển nữ Việt Nam tại Hàn Quốc hồi tháng 4, Thái Thị Thảo cũng để lại những dấu ấn đậm nét. Điển hình như pha lập công trong chiến thắng 3 - 2 của Đội tuyển nữ Việt Nam trước Đội tuyển nữ Hàn Quốc, đương kim Á quân Women's Asian Cup 2022.

Thái Thị Thảo (số 11) trong trận đấu với Đội tuyển nữ Thái Lan. Ảnh: AFC
Thái Thị Thảo (số 11) trong trận đấu với Đội tuyển nữ Thái Lan. Ảnh: AFC

Chỉ còn ít ngày nữa là khởi tranh môn bóng đá nữ của SEA Games 31, Thái Thị Thảo lại gặp phải chấn thương khá nặng. Chia sẻ với Báo Nghệ An, Thái Thị Thảo khẳng định: "Không được tham dự SEA Games 31 là một điều vô cùng đáng tiếc với em. Đặc biệt, đây còn là kỳ SEA Games do Việt Nam chúng ta đăng cai".

Xin chúc Thái Thị Thảo nhanh chóng bình phục để trở lại cống hiến cho nền bóng đá nước nhà./.

Tin mới