Nửa đêm vào nhà dân, trộm xe máy và điện thoại

(Baonghean.vn) - ​Nửa đêm, Đức mò vào nhà chị Hoa ở xã kế bên rồi trộm 1 chiếc xe máy và 1 chiếc điện thoại rồi mang đi bán.
Bị cáo Lê Văn Đức tại phiên tòa. Ảnh: Minh Thái
Bị cáo Lê Văn Đức tại phiên tòa. Ảnh: Minh Thái

Chiều 26/7, TAND huyện Nghĩa Đàn mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lê Văn Đức (SN 1994, trú xóm Bình Hạnh, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn) 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 3h sáng 7/4/2018, Lê Văn Đức đi bộ vào nhà chị Phạm Thị Quỳnh Hoa (trú xóm Đồng Nấp, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) với mục đích trộm tài sản.

Tại đây, Đức đã trộm một chiếc điện thoại, một chiếc xe máy BKS 37G1 - 683.48, một đăng ký xe máy và 1 CMND mang tên Phạm Thị Quỳnh Hoa. Cơ quan chức năng định giá, chiếc xe máy và điện thoại di động nêu trên có tổng trị giá 32,3 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Lê Văn Đức thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tin mới