Nửa năm 2016, bắt giữ gần 500kg ma túy tổng hợp

Sáu tháng đầu năm 2016, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) đã phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ gần 420kg và 150.000 viên ma túy tổng hợp. 

Đại tá Nguyễn Địch Nam, phó cục trưởng Cục C47, cho biết điều này tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Theo ông Nam, số lượng ma túy tổng hợp thu giữ được tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 (tăng 130kg).

Công an huyện Tương Dương kiểm đếm tang vật một vụ mua bán trái phép ma túy vừa bị triệt phá trên địa bàn.
Công an huyện Tương Dương kiểm đếm tang vật một vụ mua bán trái phép ma túy vừa bị triệt phá trên địa bàn.

Cũng theo ông Nam, tình hình mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp, nhất là ma túy tổng hợp dạng “đá”, vẫn tiếp tục gia tăng, người sử dụng chủ yếu là thanh thiếu niên. Ma túy tổng hợp chủ yếu được đưa từ Trung Quốc vào VN qua khu vực biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Thượng tá Bùi Đức Thiêm, phó trưởng phòng 5, C47, cho biết xu hướng người nghiện đang chuyển sang sử dụng ma túy tổng hợp thay cho ma túy truyền thống là heroin và thuốc phiện. Ước tính ở các TP lớn lượng người sử dụng ma túy tổng hợp chiếm 70-80%.

“Hiểu biết ma túy tổng hợp vẫn còn rất mơ hồ, một bộ phận cho rằng sử dụng ma túy tổng hợp không gây nghiện. Nhưng qua phân tích, khi sử dụng thì tác hại của ma túy tổng hợp rất ghê gớm, nó tác động mạnh mẽ vào bộ não và thần kinh trung ương. Khi bị “ngáo đá” thì gần như không điều khiển được hành vi, có thể gây ra những trọng án, thậm chí là giết chính những người thân của mình” - ông Thiêm cảnh báo.


Kết quả trong sáu tháng đầu năm 2016, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ gần 220kg heroin, 48kg thuốc phiện, 420kg và 150.000 viên ma túy tổng hợp, 40kg cần sa khô, hơn 400kg cần sa tươi, gần 12kg cocain, 3.500kg “cỏ Mỹ” cùng 75 khẩu súng và hơn 1.000 viên đạn.

Đáng chú ý, thời gian gần đây các lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 5 tấn thảo mộc khô “lá khat” (có chứa thành phần cathione nằm trong danh mục các chất ma túy do Chính phủ ban hành) được đóng thành kiện hàng vận chuyển qua đường bưu điện từ châu Phi về Việt Nam rồi tiếp tục đưa đi các nước Mỹ, Anh, Úc… tiêu thụ.

Theo TTO

TIN LIÊN QUAN

Tin mới