Nửa tấn nội tạng lợn bốc mùi hôi thối dùng giấy kiểm dịch giả

(Baonghean.vn) - Lái xe khai nhận vận chuyển 500kg nội tạng lợn từ Bắc Giang vào Vũng Tàu tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra lái xe có xuất trình giấy kiểm dịch, nhưng cơ quan chức năng phát hiện giấy kiểm dịch giả.

Vào lúc 1h30’ ngày 21/11, Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu đã bắt vụ vận chuyện 500 kg nội tạng lợn, không có nguồn gốc xuất xứ.  

Trong lúc đang tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng (Diễn Châu), Trạm CSGT Diễn Châu đã phát hiện xe khách BKS: 98B – 001.99  do ông Đào Văn Bắc (SN 1976) trú tại tỉnh Bắc Giang điều khiển, đang vận chuyển 8 thùng xốp, bên trong chứa hơn 500kg nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối.

Toàn bộ nội tạng đã bốc mùi hôi thối, một số đã chuyển màu đen. Ảnh: Vân Anh
Toàn bộ nội tạng đã bốc mùi hôi thối, một số đã chuyển màu đen. Ảnh: Vân Anh

Trong lúc kiểm tra, lái xe khai nhận vận chuyển số hàng trên từ Bắc Giang vào Vũng Tàu tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra lái xe có xuất trình giấy kiểm dịch, nhưng cơ quan chức năng phát hiện giấy kiểm dịch giả. 

Hiện Trạm CSGT Diễn Châu đã bàn giao số hàng trên cho Trạm Chăn nuôi & Thú y huyện Diễn Châu tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin mới