Nước đầu tiên trong ASEAN ban hành thuế sân bay riêng

Ngày 31/10, Ủy ban hàng không Malaysia (Mavcom) đã chính thức thông báo thay đổi mức phí dịch vụ hành khách (PSC), hay còn gọi là thuế sân bay.

Thông báo này có hiệu lực từ 1/1/2017, trong đó có các quy định mức thuế dành riêng cho các chuyến bay đến các nước ASEAN.

Sân bay quốc tế Penang. (Nguồn: klia)
Sân bay quốc tế Penang. (Nguồn: klia)

Theo đó, mức phí mới sẽ là 73 ringgit (khoảng 17 USD) cho các chuyến bay quốc tế tại tất cả các sân bay trên toàn quốc; đối với các chuyến bay nội địa mức phí là 11 ringgit.

Riêng các chuyến bay tới các nước ASEAN được áp dụng mức phí chỉ 35 ringgit tại tất cả các sân bay trên toàn quốc.

Với quy định này, Malaysia là nước đầu tiên trong ASEAN có chính sách về PSC dành riêng cho các nước thành viên trong khối.

Theo Mavcom, chính sách này nhằm thúc đẩy hơn nữa việc đi lại giữa các nước thành viên ASEAN./.

Theo Vietnamplus

TIN LIÊN QUAN

Tin mới