Nước lũ dâng cao, người dân phải 'tăng bo' phương tiện giao thông

(Baonghean.vn) - Ngày 16/10 trên địa bàn Hưng Trung nhiều thôn xóm vẫn bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt gây nguy hiểm cho việc lưu thông của bà con nơi đây.

Trận mưa lớn vào ngày 15/10 đã gây úng ngập nhiều hoa màu và nhà cửa của nhân dân xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên), trong đó thôn 8B, 100% nhà đã bị ngập sâu gần 1m. Đặc biệt tuyến đường liên xã từ Hưng Trung tới thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc) bị nước ngập gần 2km, chia cắt, gây nguy hiểm cho việc lưu thông đi lại của bà con trong vùng.

Được biết, Hưng Trung là vùng chiêm trũng, mỗi khi mưa lớn, nước của các vùng lân cận đều đổ về đây gây ngập úng kéo dài.

Để khắc phục tình trạng này, huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo xã Hưng Trung phối hợp, tổ chức cảnh báo và hỗ trợ phương tiện để vận chuyện người và xe máy, xe đạp qua vùng nguy hiểm được an toàn.

Một số hình ảnh người dân tự ứng cứu trong tình thế nhiều tuyến đường đã bị chia cắt:

Nhiều đoạn bị ngập sâu từ từ 2 -3 m, khiến cho việc lưu thông bằng xe máy cực kỳ khó khăn.
Nhiều đoạn bị ngập sâu từ từ 2 -3 m, khiến cho việc lưu thông bằng xe máy cực kỳ khó khăn.
Để có thể lưu thông người dân  trong xã đã phải cho xe máy lên nốc thoát khỏi vùng bị chia cắt.
Để có thể lưu thông người dân trong xã đã phải cho xe máy lên thuyền nan để thoát khỏi vùng bị chia cắt.
Xe oto tải được tận dụng để đưa xe và người đi qua những khu vực nước sâu không an toàn.
Xe ô tô tải được tận dụng để 'tưng bo' đưa xe và người đi qua những khu vực nước sâu không an toàn.
Những chiếc thuyền nan của bà con cũng được huy động để giúp người dân đi qua đoạn đường nguy hiểm.
Những chiếc thuyền nan của bà con cũng được huy động để giúp người dân đi qua đoạn đường nguy hiểm.
Biển cảnh báo đã được chính quyền xã Hưng Trung cắm lên và căng dây cảnh báo ở 2 phía đoạn đường nguy hiểm.
Biển cảnh báo đã được chính quyền xã Hưng Trung cắm lên và căng dây cảnh báo ở 2 phía đoạn đường nguy hiểm.
Chỉ tính trong sáng ngày 16/10, từ sáng sớm đã có hàng trăm người đi qua đoạn đường này bằng xe tải như thế này.
Chỉ tính trong sáng ngày 16/10, từ sáng sớm đã có hàng trăm người đi qua đoạn đường này nhờ 'tăng bo' bằng xe tải.

Đức Mạnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới