Nước lũ ngập băng, người dân dùng thuyền qua đường bộ

(Baonghean.vn) - Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở miền Tây Nghệ An bị ngập sâu trong nước. Muốn lưu thông được, người dân phải dùng thuyền đi lại ngay trên đường bộ.
Đến chiều hôm nay (17/8), nhiều tuyến đường ở miền Tây Nghệ An vẫn ngập sâu trong nước khiến giao thông bị ách tắc. Ảnh: Đào Thọ
Đến chiều hôm nay (17/8), nhiều tuyến đường ở miền Tây Nghệ An vẫn ngập sâu trong nước khiến giao thông bị ách tắc. Ảnh: Đào Thọ
Muốn đi qua được những đoạn đường này, nhiều người phải thuê thuyền để đi. Ảnh: Đào Thọ
Muốn đi qua được những đoạn đường này, nhiều người phải thuê thuyền để đi. Ảnh: Đào Thọ
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại đoạn đường ở bản Khe Kiền (xã Lưu Kiền - Tương Dương) có 3 chiếc thuyền hoạt động để chở người và xe qua lại với mức giá 50 nghìn đồng/xe. Ảnh: Đào Thọ
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại đoạn đường ở bản Khe Kiền (xã Lưu Kiền - Tương Dương) có 3 chiếc thuyền hoạt động để chở người và xe qua lại với mức giá 50 nghìn đồng/xe. Ảnh: Đào Thọ
Có người còn mang cả những tấm gỗ lớn kết thành bè để chuyên chở khách. Ảnh: Đào Thọ
Có người còn mang cả những tấm gỗ lớn kết thành bè để chuyên chở khách. Ảnh: Đào Thọ
Nước ngập sâu quá ngực khiến việc đi lại hết sức khó khăn. Ảnh: Đào Thọ
Nước ngập sâu quá ngực khiến việc đi lại hết sức khó khăn. Ảnh: Đào Thọ
Clip dùng thuyền qua đường bộ.
Một ngôi nhà ven đường đang bị ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Đào Thọ
Một ngôi nhà ven đường đang bị ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Đào Thọ
Đến chiều nay, nhiều người vẫn chưa thể qua được nhiều đoạn đường bị ngập nặng. Ảnh: Đào Thọ
Đến chiều nay, nhiều người vẫn chưa thể qua được nhiều đoạn đường bị ngập nặng. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới