Ổ bạc cho tài xế xe tải đường dài núp bóng quán cơm

(Baonghean.vn) - Để đáp ứng máu đỏ đen của các tài xế lái xe đường dài, một quán cơm trên đường Hồ Chí Minh (Nghĩa Đàn) đã kiêm luôn sới bạc, sát phạt suốt ngày đêm bằng hình thức xóc đĩa.

Quán cơm Sơn Hậu nằm trên trục đường Hồ Chí Minh (thuộc địa bàn xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn) hơn 1 tháng nay các tài xế lái xe ô tô đường dài thường tập trung về đây ăn uống đông đúc.

Ngoài việc ăn uống, nhiều  tài xế còn ở lại quán cơm này tổ chức đánh bạc thâu đem suốt sáng, chủ yếu là dân xứ Nghệ ở 2 huyện Quỳnh Lưu và Nghĩa Đàn. Đáng nói là, có đêm vì thua bạc nhiều lái xe cãi vã to tiếng với nhau, thậm chí các con bạc đòi đánh lộn nhau, gây bất bình trong nhân dân.

Các đối tượng bị bắt trên sới bạc.
Các đối tượng bị bắt trên sới bạc.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân,  Đội CSHS Công an huyện có mặt tại khu vực quán cơm Sơn Hậu nói trên để điều tra, xác minh làm rõ. Tại đây các trinh sát thấy một một số tài xé lái xe ô tô tải chủ yếu là dân 37A, ngày thì chở hàng, tối đến tụ tập tại quán cơm Sơn Hậu để tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Để đấu tranh, bắt quả tang các đối tượng trên, lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Đàn giao cho Đội CSHS xác lập chuyên án mang bí số 0516ĐB và triển khai kế hoạch phá án.  Tuy nhiên, khi các trinh sát có mặt tại quán cơm Sơn Hậu thì nhóm tài xế thường xuyên ra vào ăn uống và đánh bạc tại đây đã giải tán, duy chỉ có 2 tài xế quê ở tỉnh Thái Bình đang sửa chữa xe nhưng không liên quan đến hành vi đánh bạc như dân phản ánh.

Một nguồn tin cho biết, trưa nay (23/5) có một nhóm tài xế khoảng hơn chục người, chủ yếu là dân 2 huyện Quỳnh Lưu và Nghĩa Đàn đến đây ăn cơm. Trước khi lên xe chở hàng, các tài xế bắt tay nhau và hẹn 2 ngày sau sẽ quay lại tại quán cơm này để tiếp tục giao lưu bài bạc.

Xét thấy đây là vụ đánh bạc lớn, với nhiều đối tượng tham gia, liên quan đến nhiều tài xế chở hàng hóa, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn quyết định phối hợp với Đội CSGT 1/48 (thuộc phòng CSGT đường bộ, đường sắt)  tiến hành triển khai kế hoạch phá án.

Khoảng 20h ngày 23/5/2016, các trinh sát phát hiện nhóm tài xế khoảng chục đối tượng thường đánh bạc tại khu vực quán ăn xã Nghĩa Bình xuất hiện tại quán cơm Sơn Hậu. Sau khi ăn uống xong, các đối tượng trên hô hào đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Tang vật thu giữ trên chiếu bạc.
Tang vật thu giữ trên chiếu bạc.

Khoảng 21h30 phút cùng ngày, khi các con bạc đang cúi đầu sát phạt, xét thấy thờ cơ phá án đã đến, Ban chuyên án quyết định phá án. Nhận được tín hiệu của đồng chí trưởng ban chuyên án, 3 tổ công tác gồn các trinh sát Đội CSHS và 4 cán bộ Đội CSGT 1/48 xuất hiện tại phòng ăn dành cho tài xế, bắt quả tang 10 đối tượng khi đang ngồi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Qua phân loại, Cơ quan điều tra xác định 7 đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc gồm: Tô Tiến Phong (SN 1983, trú tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu); Thái Xuân Hải (SN 1984, trú tại xã Nghĩa Hưmg, huyện Nghĩa Đàn); Phạm Xuân Tý (SN 1984), trú tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985) trú tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn; Tô Thiện Quý (SN 1990) trú tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu; Hồ Văn Long (SN 1983 trú tại xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu và Ngô Quang Hoàng (SN 1988) trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Tang vật thu giữ được gồm 7 điện thoại di động, 48.300.000 đồng tiền mặt và 1 bộ bát đĩa cùng 4 con bài đã cắt thành hình tròn phục vụ cho hành vi đánh bạc. Sau khi lấy lời khai ban đầu, củng cố hồ sơ vụ án, ngày 26/5 Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can trên về hành vi đánh bạc và ra quyết định tạm giam đối với Tô Tiến Phong về tội danh trên để phục vụ công tác điều tra.

Đây là vụ đánh bạc mà bị can là các tài xế đường dài lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn bị triệt phá.

                      Trung Đức

TIN LIÊN QUAN

Tin mới