Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội

(Baonghean.vn) - Với phương châm “Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội”, trong năm qua, hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã không quản khó khăn, giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống bằng những hành động, việc làm thiết thực.
Vào cuối tháng 9 - đầu tháng 10, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn kèm theo lũ ống gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ảnh: Tiến Dũng

Vào cuối tháng 9 - đầu tháng 10, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn kèm theo lũ ống gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ảnh: Tiến Dũng

Đáng chú ý là trận lũ ống lịch sử xảy ra trên địa bàn xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn gây thiệt hại về người và tài sản. Ảnh: Tiến Dũng

Đáng chú ý là trận lũ ống lịch sử xảy ra trên địa bàn xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn gây thiệt hại về người và tài sản. Ảnh: Tiến Dũng

Với tinh thần “phía trước là nhân dân”, “giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”, hơn 34 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ... đã không quản ngại hiểm nguy, gian khổ, lao vào tâm lũ cứu người dân. Ảnh: Tiến Dũng

Với tinh thần “phía trước là nhân dân”, “giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”, hơn 34 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ... đã không quản ngại hiểm nguy, gian khổ, lao vào tâm lũ cứu người dân. Ảnh: Tiến Dũng

Cán bộ, chiến sĩ Nghệ An giúp đỡ người dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ ống, dọn dẹp vệ sinh, giải phóng đống đổ nát, di dời tài sản... Ảnh: Tiến Dũng

Cán bộ, chiến sĩ Nghệ An giúp đỡ người dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ ống, dọn dẹp vệ sinh, giải phóng đống đổ nát, di dời tài sản... Ảnh: Tiến Dũng

Giúp đỡ làm lại đường ống nước sạch, làm đường, làm cầu tạm và sửa chữa nhà cửa để người dân vùng thiên tai sớm ổn định lại cuộc sống. Ảnh: Thành Cường

Giúp đỡ làm lại đường ống nước sạch, làm đường, làm cầu tạm và sửa chữa nhà cửa để người dân vùng thiên tai sớm ổn định lại cuộc sống. Ảnh: Thành Cường

Khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: Tiến Dũng
Khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: Tiến Dũng
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã vận động cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị quyên góp, trao tặng 1.100 suất quà, 2 tấn gạo, trị giá 532 triệu đồng cho đồng bào huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại do lũ ống gây ra. Ảnh: Tiến Dũng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã vận động cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị quyên góp, trao tặng 1.100 suất quà, 2 tấn gạo, trị giá 532 triệu đồng cho đồng bào huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại do lũ ống gây ra. Ảnh: Tiến Dũng

Trao tặng các phần quà cứu trợ cho người dân ở vùng bị thiên tai. Ảnh: Tiến Dũng

Trao tặng các phần quà cứu trợ cho người dân ở vùng bị thiên tai. Ảnh: Tiến Dũng

Thấm nhuần tư tưởng “Bộ đội phải chủ động tìm đến với dân, không chờ dân khó khăn phải tìm đến bộ đội”, cán bộ, chiến sĩ ở Nghệ An còn tích cực xây dựng, nhân rộng, lan tỏa những mô hình hiệu quả giúp dân. Trong ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Trọng Kiên

Thấm nhuần tư tưởng “Bộ đội phải chủ động tìm đến với dân, không chờ dân khó khăn phải tìm đến bộ đội”, cán bộ, chiến sĩ ở Nghệ An còn tích cực xây dựng, nhân rộng, lan tỏa những mô hình hiệu quả giúp dân. Trong ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Trọng Kiên

Đó là các mô hình phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội như trồng rừng, khai hoang, cải tạo ruộng trồng lúa nước, làm vườn trồng rau, chăn nuôi gia súc và gia cầm; xây dựng xóm, bản văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo. Ảnh: Trọng Kiên

Đó là các mô hình phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội như trồng rừng, khai hoang, cải tạo ruộng trồng lúa nước, làm vườn trồng rau, chăn nuôi gia súc và gia cầm; xây dựng xóm, bản văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo. Ảnh: Trọng Kiên

Nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn như "Chương trình bánh chưng xanh", "Tết ấm miền Tây xứ Nghệ", "Tôi yêu Tổ quốc tôi"... tặng quà cho học sinh, gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng cờ cho ngư dân đã được tổ chức. Ảnh: Trọng Kiên

Nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn như "Chương trình bánh chưng xanh", "Tết ấm miền Tây xứ Nghệ", "Tôi yêu Tổ quốc tôi"... tặng quà cho học sinh, gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng cờ cho ngư dân đã được tổ chức. Ảnh: Trọng Kiên

Nữ cán bộ, chiến sĩ thăm hỏi, động viên và cùng chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật 19/3 tại xã Nghi Diên. Ảnh: Trọng Kiên
Nữ cán bộ, chiến sĩ thăm hỏi, động viên và cùng chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật 19/3 tại xã Nghi Diên. Ảnh: Trọng Kiên
Bên cạnh việc hỗ trợ chăm lo an sinh xã hội, ổn định và nâng cao đời sống người dân, lực lượng vũ trang tỉnh còn ra sức giúp đỡ nhiều địa phương cán đích nông thôn mới. Ảnh: Trọng Kiên

Bên cạnh việc hỗ trợ chăm lo an sinh xã hội, ổn định và nâng cao đời sống người dân, lực lượng vũ trang tỉnh còn ra sức giúp đỡ nhiều địa phương cán đích nông thôn mới. Ảnh: Trọng Kiên

Tặng quà, hỗ trợ xây dựng các công trình ở địa phương. Ảnh: Trọng Kiên

Tặng quà, hỗ trợ xây dựng các công trình ở địa phương. Ảnh: Trọng Kiên

Hình ảnh những chiến sĩ khoác trên mình bộ quân phục, tay cầm cuốc, xẻng, dụng cụ lao động cùng bà con đào đắp đất đá, tu sửa, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, làm mương thuỷ lợi… đã trở nên quen thuộc, in đậm dấu ấn, tỏa sáng trong lòng nhân dân. Ảnh: Tiến Dũng

Hình ảnh những chiến sĩ khoác trên mình bộ quân phục, tay cầm cuốc, xẻng, dụng cụ lao động cùng bà con đào đắp đất đá, tu sửa, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, làm mương thuỷ lợi… đã trở nên quen thuộc, in đậm dấu ấn, tỏa sáng trong lòng nhân dân. Ảnh: Tiến Dũng

Có thể khẳng định: Khi Tổ quốc và nhân dân cần, những người lính Bộ đội Cụ Hồ ở Nghệ An luôn có mặt. Họ sẵn sàng lên đường, chấp nhận mọi gian khổ, hiểm nguy ở phía trước, dù phải hy sinh tính mạng cũng không chùn bước. Ảnh: Thành Cường

Có thể khẳng định: Khi Tổ quốc và nhân dân cần, những người lính Bộ đội Cụ Hồ ở Nghệ An luôn có mặt. Họ sẵn sàng lên đường, chấp nhận mọi gian khổ, hiểm nguy ở phía trước, dù phải hy sinh tính mạng cũng không chùn bước. Ảnh: Thành Cường

Với các cán bộ, chiến sĩ Nghệ An, "Vì hạnh phúc của nhân dân" đã trở thành một trong những nhiệm vụ hàng đầu giữa thời bình, là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim… Ảnh: Trọng Kiên

Với các cán bộ, chiến sĩ Nghệ An, "Vì hạnh phúc của nhân dân" đã trở thành một trong những nhiệm vụ hàng đầu giữa thời bình, là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim… Ảnh: Trọng Kiên

Tin mới