Ổ ma túy núp bóng cửa hàng tạp hóa của 3 cô gái ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Một tụ điểm bán lẻ ma túy núp bóng cửa hàng tạp hóa ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa, thu giữ nhiều loại ma túy và các vật chứng liên quan.

Khoảng 11h40 phút ngày 3/2, lực lượng chức năng đã triệt xóa một tụ điểm bán lẻ chất ma túy tại xóm 1, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, bắt 3 đối tượng gồm: Lữ Thị Thủy (SN 1990) và Phan Thị Hiền (SN 1985) trú tại xã Diễn Lâm, huyễn Diễn Châu; Nguyễn Thị Minh (SN 1992), trú tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương.

Lực lượng Cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ được huy động để phá án. Ảnh: Minh Khôi
Lực lượng Cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ được huy động để phá án. Ảnh: Minh Khôi

Tang vật thu giữ khoảng 700 viên ma túy tổng hợp, 50 gói ma túy dạng đá có trọng lượng 4,53g, 0.39g heroin, 5 điện thoại di động và 150 triệu đồng.

Đây là tụ điểm hoạt động trong thời gian dài, thủ đoạn tinh vi, gây mất ANTT trên địa bàn. Tụ điểm bán lẻ này luôn bố trí 4 - 5 đối tượng ở ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới.

Mỗi ngày, điểm này bán hàng trăm lượt cho các đối tượng nghiện trên các địa bàn huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Nghĩa Đàn.  

Đối tượng cầm đầu điều hành tụ điểm bán lẻ ma túy Lữ Thị Thủy.Ảnh: Minh Khôi
Đối tượng cầm đầu điều hành tụ điểm bán lẻ ma túy Lữ Thị Thủy. Ảnh: Minh Khôi

 Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Lữ Thị Thủy đã mở cửa hàng tạp hóa tạo vỏ bọc để bán lẻ ma túy. Thủy lên địa bàn huyện Quế Phong để mua ma túy. Còn Nguyễn Thị Minh, sau khi chồng bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy đã gửi con cho bà ngoại để vào miền Nam làm ăn. Được Thủy rủ rê, Minh đã đồng ý về Diễn Châu bán ma túy cho Thủy. Phan Thị Hiền được Thủy thuê phụ giúp việc nhà và bán ma túy khi cần. 

Lực lượng chức năng mở niêm phong lấy mẫu giám định chất ma túy.Ảnh:
Lực lượng chức năng mở niêm phong lấy mẫu giám định chất ma túy. Ảnh: Minh Khôi

Hiện, chuyên án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng./.

Tin mới