Ổ mại dâm núp bóng massage trong nhà nghỉ ở phố núi

(Baonghean.vn) - Công an huyện Anh Sơn cho biết đơn vị vừa bất ngờ kiểm tra 2 cơ sở nhà nghỉ trên địa bàn huyện đã phát hiện, bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Theo đó, vào lúc 12 giờ 50 phút ngày 23/8/2017, Đội Hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Anh Sơn đã bất ngờ kiểm tra cơ sở massage Gió Núi tại khối 6A thị trấn Anh Sơn do ông Nguyễn Ngọc Đồng, SN 1960 làm chủ, và uỷ quyền cho bà Nguyễn Thị Hoa, SN 1994 quản lý.

Cơ sở massage Gió Núi tại khối 6A thị trấn Anh Sơn. Ảnh: T.H
Cơ sở massage Gió Núi tại khối 6A thị trấn Anh Sơn. Ảnh: T.H

Qua kiểm tra Công an huyện Anh Sơn đã phát hiện, bắt giữ quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại các phòng massage số 2, số 3 trong cơ sở, hiện trường thu được 2 bao cao su vừa sử dụng. Hai gái bán dâm là Lô T. Th, SN 1985, thường trú tại Quỳ Hợp - Nghệ An và La T. Th, SN 1997, thường trú tại Con Cuông - Nghệ An.

Các đối tượng bán dâm ở Nhà nghỉ Tân Vân tại cơ quan chức năng. Ảnh: T.H
Các đối tượng bán dâm ở Nhà nghỉ Tân Vân tại cơ quan chức năng. Ảnh: T.H

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng đã khai nhận giá mỗi lần mua bán dâm là 200.000đồng/lượt. Chủ cơ sở thu riêng tiền vé vào phòng massage là 100.000 đồng/lượt.

Qua điều tra ban đầu Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Đăng Phi, sinh năm 1995, thường trú tại thôn 10 xã Hội Sơn (Anh Sơn) về hành vi môi giới mại dâm.  

Tiếp đó, vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 24/8/2017 đội điều tra tổng hợp - Công an huyện Anh Sơn đã bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Tân Vân tại thôn tháng Tám xã Đỉnh Sơn do bà Nguyễn Thị Tân, SN 1963 làm chủ, và đã bắt giữ quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại phòng số 2 và số 3 tầng 2 của nhà nghỉ.

Nhà nghỉ Tân Vân tại thôn tháng Tám xã Đỉnh Sơn. Ảnh: T.H
Nhà nghỉ Tân Vân tại thôn tháng Tám xã Đỉnh Sơn. Ảnh: T.H

Tại hiện trường Công an huyện Anh Sơn thu giữ 2 bao cao su do các đối tượng vừa sử dụng. Hai gái bán dâm là Lô T. N sinh năm 1987 và La T.T sinh năm 1982 đều thường trú tại Con Cuông - Nghệ An.

Qua đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận mỗi lần bán dâm với giá 200.000/1 lượt. Số tiền trên được khách mua dâm trả cho bà Tân và bà Tân trích ra 50.000 đồng để đưa cho gái bán dâm.  

Công an huyện Anh Sơn hiện đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

                            Thái Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới