Ô nhiễm môi trường ở lòng hồ thủy điện

(Baonghean.vn) - Thông tin lòng hồ thủy điện có nhiều rác thải, gây ô nhiễm môi trường đến với Báo Nghệ An từ một cán bộ làm công tác môi trường. “Cần phải có giải pháp xử lý, tình trạng ô nhiễm đã đến mức phải cảnh báo…” - cán bộ này nói.
Đây là hình ảnh các loại rác thải đang
Đây là hình ảnh các loại rác thải đang "bủa vây" khu vực lòng hồ thủy điện Khe Bố, đoạn gần đập, thuộc bản Tam Hương, xã Tam Quang. Ảnh: N.P.V
Còn đây là hình ảnh rác thải trên lòng hồ mà người cán bộ môi trường đã ghi lại ở vị trí đứng tại đập thủy điện Khe Bố. Ảnh: NPV
Còn đây là hình ảnh rác thải trên lòng hồ mà người cán bộ môi trường đã ghi lại ở vị trí đứng tại đập thủy điện Khe Bố. Ảnh: N.P.V
Theo đánh giá của UBND xã Tam Đình, tình trạng ô nhiễm môi trường lòng hồ Khe Bố không chỉ xảy ra riêng khu vực bản Đình Hương, mà còn tại các bản Đình Thắng, Đình Tiến, Đình Phong.
Theo đánh giá của UBND xã Tam Đình, tình trạng ô nhiễm môi trường lòng hồ Khe Bố đang gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân sinh sống tại các bản dân cư Đình Hương, Đình Thắng, Đình Tiến, Đình Phong. Ảnh: N.P.V
Chủ tịch UBND xã Tam Đình, ông Vi Văn Thắng thì cho biết, dịp đầu tháng 6, hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, UBND huyện đã chỉ đạo xã huy động lực lượng, vận động nhân dân các bản vùng lòng hồ cùng tham gia thu gom, xử lý rác; dựng sào kè chắn không để rác dạt vào bờ…. Lòng hồ thủy điện Khe Bố sau đó đã đỡ phần nào rác thải. Tuy nhiên, trên bề mặt vẫn còn nhiều cặn rác và vẫn tồn tại các loại rác thải lưu cữu, chìm trong lòng hồ. Vì vậy, vẫn có tình trạng ô nhiễm, gây mùi hôi ở khu vực lân cận các bản dân cư. Và đây là nguyên nhân dẫn đến người dân có phản ánh kiến nghị.
Chủ tịch UBND xã Tam Đình, ông Vi Văn Thắng cho biết: Dịp đầu tháng 6, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, UBND huyện đã chỉ đạo xã huy động lực lượng, vận động nhân dân các bản vùng lòng hồ cùng tham gia thu gom, xử lý rác; dựng sào kè chắn không để rác dạt vào bờ… Lòng hồ thủy điện Khe Bố sau đó đã đỡ phần nào rác thải. Tuy nhiên, trên bề mặt vẫn còn nhiều cặn rác và vẫn tồn tại các loại rác thải lưu cữu, chìm trong lòng hồ. Vì vậy, vẫn còn tình trạng ô nhiễm, gây mùi hôi ở khu vực lân cận các bản dân cư. Vì vậy, người dân có phản ánh kiến nghị lên HĐND và UBND huyện. Trong ảnh: Người dân xã Tam Đình tham gia thu gom, xử lý rác thải hưởng ứng Ngày môi trường thế giới. Ảnh: N.P.V
Rác thải bủa vây cụm dân cư bản Đình Hương, xã Tam Đình. Ảnh: NPV
Rác thải bủa vây cụm dân cư bản Đình Hương, xã Tam Đình. Ảnh: N.P.V
Theo Phòng TN&MT huyện Tương Dương, về vấn đề ô nhiễm lòng hồ thủy điện Khe Bố, UBND huyện đã nắm bắt được. Tại kỳ họp thứ 2 của HĐND huyện, dịp tháng 7 vừa qua, vấn đề này cũng được đưa ra mổ xẻ, tìm giải pháp xử lý dứt điểm. Vì việc đảm bảo môi trường lòng hồ có trách nhiệm của chủ đầu tư nhà máy thủy điện nên UBND huyện đã có báo cáo gửi UBND tỉnh và Sở TNMT. Trong ảnh: Rác thải khu vực lòng hồ thủy điện Khe Bố được cán bộ Phòng TN&MT huyện Tương Dương ghi lại trong ngày 23/8/2021.
Rác thải khu vực lòng hồ thủy điện Khe Bố được cán bộ Phòng TN&MT huyện Tương Dương ghi lại trong ngày 23/8/2021. Ảnh: N.P.V
Theo Phòng TN&MT huyện Tương Dương, về vấn đề ô nhiễm lòng hồ thủy điện Khe Bố, UBND huyện đã nắm bắt được. Kiểm tra thực tế, tình trạng rác thải, ô nhiễm đã xảy ra ở hầu hết các bản dân cư vùng lòng hồ. Như hiện tại, rác thải đang tập trung nhiều nhất ở bản Tam Hương, xã Tam Quang, dẫn đến khu vực này bị ô nhiễm và còn gây ách tắc giao thông đường thủy. Tình trạng bồi lắng lòng hồ cũng rất đáng lo ngại. Tại kỳ họp thứ 2 của HĐND huyện, dịp tháng 7 vừa qua, vấn đề này cũng được đưa ra mổ xẻ, tìm giải pháp xử lý dứt điểm. Vì việc đảm bảo môi trường lòng hồ có trách nhiệm của chủ đầu tư nhà máy thủy điện (được thể hiện tại Công văn số 854/UBND-CN ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh về việc thu dọn rác lòng hồ thủy điện) nên UBND huyện đã có báo cáo gửi UBND tỉnh và Sở TN&MT. Trong đó, kiến nghị UBND tỉnh và Sở TN&MT có chỉ đạo để các nhà máy thủy điện thực hiện trách nhiệm thu gom, xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường lòng hồ.

Tin mới