Ô tô bán tải lật nhào xuống sông ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Do tránh bò đi qua đường, tài xế xe bán tải đột ngột bẻ lái, lao xuống sông Đào với độ cao khoảng 30 mét.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hồng Hải
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thúy Hằng

Theo lãnh đạo UBND xã Tràng Sơn (Đô Lương) cho biết: Chiếc ô tô bán tải màu trắng mang BKS 51D-528.53 do anh Nguyễn Nguyên T., SN 1994, xóm 5, xã Tràng Sơn điều khiển từ nhà ra thị trấn Đô Lương để đón người thân. Tuy nhiên đến chân cầu Bara thuộc xã Tràng Sơn do tránh bò qua đường nên tài xế đột ngột bẻ lái, lao xuống sông Đào với độ cao khoảng 30 mét.

Chiếc xe bán tải bị nạn đã được trục vớt lên bờ. Ảnh: Thúy Hằng
Chiếc xe bán tải bị nạn đã được trục vớt lên bờ. Ảnh: Thúy Hằng

May mắn trong quá trình lao xuống sông, chiếc xe vẫn nổi trên mặt nước và được người dân kịp thời phát hiện, mang áo phao ứng cứu tài xế. Trong chiếc xe bị nạn khi đó chỉ có một mình anh T.

Đến chiều cùng ngày, chiếc xe bán tải đã được trục vớt thành công.

Tin mới