Ô tô vẫn chiếm trọn vỉa hè ở thành Vinh sau giải tỏa

(Baonghean.vn) - Chiến dịch ra quân giải tỏa vỉa hè đô thị đã được thành phố Vinh thực hiện được gần nửa tháng nay. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng ô tô lấn chiếm vỉa hè vẫn khá phổ biến.

a
Đường Lê Hồng Phong vào các buổi chiều chật kín các ô tô cá nhân. Ảnh: Thanh Tâm
a
Ở đường Lê Hồng Phong, người đi bộ phải chen giữa các ô tô khi đi dạo trên vỉa hè. Ảnh: Thanh Tâm
a
Trên đường Nguyễn Thái Học, ô tô đậu dàn ngang trước vỉa hè của nhiều gia đình. Ảnh: Thanh Tâm
a
Trên đường Trường Chinh, ô tô đậu sai vị trí khá phổ biến. Ảnh: Thanh Tâm
a
Trên đường Trần Hưng Đạo đoạn gần Cửa Nam, ô tô đậu phổ biến hết cả vỉa hè. Ảnh: Thanh Tâm
a
Người đi bộ phải đi xuống lòng đường vì ô tô chiếm chỗ. Ảnh: Thanh Tâm
a
Đường Lê Lợi cũng vậy, không khó bắt gặp ô tô đậu nơi không được phép trên vỉa hè. Ảnh: Thanh Tâm
a
Hầu hết các tuyến phố ô tô đậu trên vỉa hè nhưng chưa thấy bị xử lý. “Nhìn chung hiện nay người dân tự giác chấp hành, không tái lấn chiếm. Tuy nhiên hiện nay một một số tuyến vẫn còn tình trạng đậu xe ô tô trên vỉa hè. Phường cũng mới chỉ tuyên truyền, nhắc nhở, thời gian tới sẽ tiến hành xử phạt đối với trường hợp vi phạm đậu xe sai quy định", ông Võ Tuấn Anh - Chủ tịch UBND phường Đội Cung cho biết. Ảnh: Thanh Tâm

 Thanh Tâm

TIN LIÊN QUAN

Tin mới