Oanh tạc cơ Mỹ diễn tập trên bán đảo Triều Tiên

Một máy bay ném bom B-1B tham gia cuộc tập trận quân sự quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc.

oanh-tac-co-my-dien-tap-tren-ban-dao-trieu-tien

Oanh tạc cơ B-1B và các phi cơ bay trên bán đảo Triều Tiên ngày 6/12. Ảnh: Yonhap

Máy bay ném bom B-1B của Mỹ hôm nay từ căn cứ ở đảo Guam bay đến tây Nhật Bản rồi nhập đoàn với hai chiến đấu cơ F-15 của Nhật. Sau đó, nó tham gia vào cuộc tập trận quân sự tại Hàn Quốc cùng với các chiến đấu cơ Mỹ - Hàn 

Máy bay B-1B và chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptors đã tiến hành các cuộc diễn tập ném bom, Yonhap đưa tin.

"Thông qua cuộc diễn tập, Hàn Quốc và Mỹ đã chứng tỏ ý chí mạnh mẽ của liên minh và khả năng trả đũa chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên", quân đội Hàn Quốc ra tuyên bố.

Liên quân Mỹ - Hàn ngày 4/12 khởi động cuộc tập trận quy mô lớn mang tên "Vigilant Ace 18", với sự tham gia của 230 máy bay các loại, trong đó gồm 12 tiêm kích tàng hình F-22 và F-35, nhằm mục đích cải thiện khả năng phối hợp giữa không quân Mỹ và Hàn Quốc, tăng hiệu quả chiến đấu trong thực tế.

Bình Nhưỡng lên tiếng phản đối cuộc tập trận này, cho rằng nó sẽ dẫn tới xung đột toàn diện và gây nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân.

 Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới