Olaha lập hat-trick, SLNA thắng đậm Đông Á Thanh Hoá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Olaha đã hoàn thành cú hat-trick ngay trong hiệp 1, giúp SLNA có chiến thắng đậm 6-0 trước Đông Á Thanh Hoá. Đây là trận đấu trong khuôn khổ Giải Bóng đá tứ hùng tranh Cúp Tân Long 2022.
Olaha là cầu thủ đã lập hat-trick trong trận đấu này. Ảnh: Chung Nguyễn

Olaha là cầu thủ đã lập hat-trick trong trận đấu này. Ảnh: Chung Nguyễn

Trước khi diễn ra trận đấu này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội đang tạm xếp thứ nhất tại giải này, với 4 điểm giành được sau 2 lượt trận. Trong khi đó SLNA thi đấu 1 trận và có được 1 điểm.

Gặp Đông Á Thanh Hoá, đội hình xuất phát của SLNA có sự thiếu vắng hàng loạt các cầu thủ quan trọng như Ojong Mark, Oseni. Bởi vậy đây là cơ hội lớn để những cái tên như Nguyễn Văn Bình hay Nguyễn Văn Việt có cơ hội ghi điểm trong mắt ban huấn luyện.

Không có được những ngoại binh chủ chốt nhưng SLNA lại là đội nhập cuộc đầy tự tin. Đội bóng của ông Huy Hoàng có thời gian kiểm soát bóng tốt hơn và hoàn toàn làm chủ thế trận trước Thanh Hoá. Như thường lệ mũi nhọn Olaha vẫn luôn biết cách để làm khổ hàng thủ đối phương.

Nguyễn Văn Việt là cầu thủ chơi khá ấn tượng, anh đã có pha kiến tạo để Olaha mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Xuân Thuỷ

Nguyễn Văn Việt là cầu thủ chơi khá ấn tượng, anh đã có pha kiến tạo để Olaha mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Xuân Thuỷ

Cách hoạt động rộng của tiền đạo Nigeria đã nhiều lần lôi kéo được hậu vệ của đội khách. Đây là cơ hội lớn để những vệ tinh xung quanh anh có cơ hội dứt điểm vào khung thành của Thanh Hoá. Với cách đá như thế, Trần Đình Tiến đã có pha dứt điểm nguy hiểm vào lưới của Trần Bửu Ngọc.

Tuy nhiên khán giả xứ Nghệ cũng không phải chờ đợi lâu, bởi chỉ sau đó 5 phút Olaha đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho SLNA. Pha kiến tạo là của tiền vệ Nguyễn Văn Việt, chân sút mang áo số 14 có đường căng ngang hợp lý từ cánh phải vào, để tiền đạo Olaha dễ dàng đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Bửu Ngọc.

Đến phút thứ 32 tỷ số đã là 2-0 cho SLNA và cũng chính tiền đạo Nigeria là cầu thủ tiếp tục lập công cho đội bóng xứ Nghệ. Từ cú đá phạt cố định từ ngoài vòng cấm địa của đồng đội, Olaha bật cao đánh đầu đập đất, không cho thủ thành của Thanh Hoá có cơ hội cản phá.

Hồ Văn Cường cũng là cầu thủ đã lập công trong hiệp 1 của trận đấu. Ảnh: Xuân Thuỷ

Hồ Văn Cường cũng là cầu thủ đã lập công trong hiệp 1 của trận đấu. Ảnh: Xuân Thuỷ

Dù đã ghi được 2 bàn thắng nhưng các học trò của HLV Huy Hoàng vẫn duy trì nhịp độ tấn công. Các phương án phối hợp ở biên rồi tung ra những đường chuyền vào nách của hậu vệ và trung vệ đội khách luôn tỏ ra hiệu quả. Và trước khi hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc, SLNA đã ghi thêm được hai bàn thắng nữa. Người lập công cho đội bóng xứ Nghệ là Olaha và Hồ Văn Cường. Như vậy với bàn thắng vừa ghi được Olaha đã lập được hattrick khi trận đấu mới chỉ trôi qua 45 phút.

Niềm vui của các cầu thủ SLNA sau khi ghi bàn thắng vào lưới đội khách. Ảnh: Chung Nguyễn
Niềm vui của các cầu thủ SLNA sau khi ghi bàn thắng vào lưới đội khách. Ảnh: Chung Nguyễn

Sang hiệp 2, Thanh Hoá vẫn không thể cải thiện được lối chơi của mình. Họ vẫn thi đấu bế tắc và không tạo ra được chất lửa trong các pha lên bóng. Vì thế SLNA đã chơi hoàn toàn lấn lướt trước đội khách. Dù cả Olaha và Phan Văn Đức đều được cho ra nghỉ, nhưng CLB xứ Nghệ vẫn có thể ghi thêm được 2 bàn thắng nữa, do công của Hồ Phúc Tịnh và Trần Mạnh Quỳnh. Và kết quả chung cuộc SLNA giành chiến thắng 6-0 trước Đông Á Thanh Hoá. Với chiến thắng này SLNA đang tạm thời có được 4 điểm sau 2 lượt trận.

Tin mới