Olivier Giroud: Người hùng thầm lặng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Dù đóng góp khá nhiều vào thành tích chung của tuyển Pháp, song Olivier Giroud vẫn chưa được giới truyền thông và giới mộ điệu đánh giá đúng năng lực cũng như công sức đã bỏ ra.

Trong thế trận bế tắc của tuyển Pháp trước tuyển Ba Lan ở vòng 1/8, Olivier Giroud bất ngờ "lên tiếng" bằng bàn thắng mở tỉ số. Nhờ pha lập công của tiền đạo mang áo số 9, đội bóng mang biệt danh Les Bleus đã dễ dàng vượt qua Robert Lewandowski và các đồng đội với tỉ số chung cuộc 3 - 1, đồng thời có mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất.

Olivier Giroud đang là chân sút xuất sắc nhất của tuyển Pháp. Ảnh: AFP
Olivier Giroud đang là chân sút xuất sắc nhất của tuyển Pháp. Ảnh: AFP

Tương tự là trong trận đấu với tuyển Anh ở vòng tứ kết, Olivier Giroud lại tiếp tục tỏa sáng để giúp tuyển Pháp giành quyền đi tiếp. Trước lúc Olivier Giroud lập công, tuyển Anh đã có được bàn thắng san bằng tỉ số 1 - 1 và đang dần tạo ra một thế trận thuận lợi.

Huấn luyện viên Didier Deschamps rất tin dùng Olivier Giroud. Ảnh: Getty

Huấn luyện viên Didier Deschamps rất tin dùng Olivier Giroud. Ảnh: Getty

Rõ ràng, hành trình của tuyển Pháp tại World Cup 2022 có dấu ấn đậm nét của trung phong mang áo số 9. Không phải ngẫu nhiên mà Olivier Giroud thường xuyên được huấn luyện viên Didier Deschamps trọng dụng, thậm chí là có thời điểm vị chiến lược sinh năm 1968 còn "bỏ quên" luôn cả siêu sao Karim Benzema.

Tính đến thời điểm này, Olivier Giroud đang có tổng cộng 4 bàn thắng, thua Messi và Kylian Mbappé 1 bàn. Đây là khoảng cách khá mong manh khi cả 3 chân sút đều còn 1 trận đấu ở phía trước.

Đặc biệt, với pha lập công vào lưới tuyển Ba Lan ở vòng 1/8, Olivier Giroud đã chính thức vượt qua cột mốc 51 bàn thắng cho tuyển Pháp của huyền thoại Thierry Henry. Điều lạ là giới truyền thông lại khá kiệm lời với sự kiện đó. Phải chăng, do Olivier Giroud không phải là một ngôi sao danh tiếng như nhiều đồng nghiệp khác?

Thời gian qua, giới mộ điệu đã nói quá nhiều về Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Luka Modric, mà quên mất rằng Olivier Giroud cũng sẽ chia tay đấu trường World Cup sau giải đấu lần này. Đừng quên là tiền đạo đang thuộc biên chế của AC Milan đã sắp bước sang tuổi 37, độ tuổi bên kia sườn dốc của sự nghiệp cầu thủ.

Chắc chắn, World Cup 2022 là giải đấu lớn cuối cùng của Olivier Giroud trong màu áo đội tuyển Quốc gia. Bởi, bóng đá Pháp đang trình làng khá nhiều tiền đạo giàu tiềm năng, điển hình như Marcus Thuram và Christopher Nkunku. Tuy nhiên, để đạt được thành công như Olivier Giroud là điều không hề đơn giản.

Với những gì đã và đang làm được cho tuyển Pháp, Olivier Giroud xứng đáng được vinh danh là một huyền thoại sống của bóng đá "đất nước hình lục lăng". Được biết, Câu lạc bộ Tours - đội bóng cũ của Olivier Giroud đang có kế hoạch đổi tên sân vận động Vallee du Cher thành Stade Olivier Giroud./.

Tin mới