Olympic Việt Nam và quà mừng Quốc khánh

(Baonghean.vn) - ​Đối với Văn Đức và các cầu thủ Việt Nam, không có món quà nào tốt hơn dành cho người hâm mộ nước nhà bằng chiếc Huy chương Đồng bóng đá nam ASIAD.

Cách đây đúng 11 năm tại Asian Cup 2007, Huỳnh Quang Thanh và Lê Công Vinh trong màu áo tuyển VN dưới sự dẫn dắt của HLV Riedl đã thắng UAE với tỷ số 2-0 ngay trên sân Mỹ Đình.

Với cấp độ U.23, cách đây 2 năm các tuyển thủ trẻ VN đã chơi rất hay dẫn trước 2-1 do Công Phượng và Tuấn Anh ghi sau đó thua ngược 2-3. Đó lài trận cuối vòng bảng VCK U.23 châu Á năm 2016 tại Qatar.

Đối thủ nhỉnh hơn

Xét về thành tích tại đấu trường Asiad thì Olympic UAE nhỉnh hơn Olympic Việt Nam. Họ đã từng là Á quân Asiad 2010 (sau khi thua Nhật Bản) và 4 lần lọt đến vòng tứ kết bằng lối đá về cơ bản không khác gì Olympic Bahrain hay Olympic Syria, những đối thủ chúng ta vừa chiến thắng.

Hai năm qua, nếu như bóng đá trẻ Việt Nam có sự tiến bộ nhất định thì lứa Olympic UAE lại chững lại và HLV Maciej Skorza người Ba Lan là người được mời về cầm quân cách đây hơn 1 năm.

Tại vòng loại giải U.23 châu Á 2018, dù là đội chủ nhà nhưng UAE chỉ xếp ở vị trí thứ 2 sau U.23 Uzbekistan và không giành được quyền tham dự vòng chung kết U.23 châu Á diễn ra ở Thường Châu (Trung Quốc) vào đầu năm nay - giải đấu mà U.23 Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi Á quân.

Tất cả các cầu thủ Olympic Việt Nam đã sẵn sàng. Ảnh: Internet
Tất cả các cầu thủ Olympic Việt Nam đã sẵn sàng. Ảnh: Internet
Tại vòng bảng Asiad năm nay, Olympic UAE chỉ bổ sung thêm 2 cầu thủ trên 23 tuổi là: hậu vệ Salem Sultan (25 tuổi) và tiền đạo Mohammed Khalvan (25 tuổi). Đích ngắm của ông thầy 46 tuổi này là Olympic Tokyo 2020 nên Asiad 2018 chỉ là sân chơi trải nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Nhưng trước cơ hội có huy chương HLV Maciej Skorza thẳng thắn tuyên bố: “Khi đã cận kề trận chung kết, một thất bại như vậy là khó chấp nhận. Dù sao chúng tôi còn nguyên động lực thi đấu. Mục tiêu của U23 UAE là giành bằng được huy chương Asiad”.

Nhiều khả năng, ông Maciej Skorza sẽ không tung đến 7 cầu thủ U21 ra sân như trận đấu với Nhật Bản mà sẽ tung các cầu thủ chủ lực ra sân để quyết đấu với Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý nhất là tiền đạo Zayed Al-Ameri với 4 bàn thắng, trong đó có 2 bàn vào lưới Timor Leste và cú đúp vào lưới Indonesia ở vòng 16 đội. Không khó để đoán được các cầu thủ trẻ UAE sẽ chơi càn lướt bằng sức mạnh, bằng thể lực cuồn cuộn và lối chơi bóng với tốc độ cao rất khó chịu. HLV Maciej Skorza thừa biết Olympic Việt Nam đã mất sức quá nhiều sau 2 trận đấu vừa qua.

Giới chuyên môn và các nhà cái châu Á vẫn ra “kèo” Olympic UAE nhỉnh hơn bởi người ta nhận định điểm rơi phong độ của Olympic Việt Nam đã nằm ở trận gặp Olympic Syria.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Minh Vương sau siêu phẩm vào lưới Hàn Quốc xứng đáng được đá chính. Ảnh: Internet

Minh Vương sau siêu phẩm vào lưới Hàn Quốc xứng đáng được đá chính. Ảnh: Internet

Liên tiếp có các chuyến bay sang Indonesia chở cổ động viên tiếp sức cho các cầu thủ Olympic Việt Nam. Lễ mừng công và chào đón các tuyển thủ cùng những phần thưởng xứng đáng đã bày sẵn ở sân Mỹ Đình. Các cầu thủ Olympic Việt Nam cũng được ông Park và BHL cho nghỉ ngơi, thả lỏng để phục hồi sức khỏe trước trận quyết đấu cuối cùng.

Bóng đá Việt Nam đã thay đổi rất lớn kể từ khi có ông Park Hang Seo. U23 Việt Nam thắng Thái Lan ngay trên đất Thái, giành Á quân U23 châu Á, Vô địch Cúp tứ hùng, vào bán kết Asiad 18. Đó là những thành tích đáng nể và chúng ta còn cách cơ hội làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà đúng 1 trận đấu nữa. Tất cả đã sẵn sàng cho một chiến thắng trong tầm tay! Các cầu thủ ra sân trong đúng dịp Quốc khánh nước nhà đang khát khao có món quà tri ân người hâm mộ.

Không ai có thể đoán chính xác đội hình ra sân của ông Park Hang Seo, ngoại trừ việc Văn Hậu sẽ trở lại sân sau án treo giò. Rất có thể Minh Vương, sau siêu phẩm vào lưới Hàn Quốc với đà hưng phấn cũng được thưởng cơ hội vào sân. Với nhà cầm quân lão luyện và biết cách khích lệ cầu thủ bằng những bài tâm lý như ông Park thì rất có thể Đức Huy, thậm chí là Xuân Trường vẫn có thể ra sân.

Cách dùng cầu thủ của ông Park Hang Seo tại Asiad lần này rất đáng để cho các HLV Việt Nam học tập. So với VCK U23 châu Á đầu năm, ông đã sử dụng hơn 2 cầu thủ, trong 20 cầu thủ đến Indonesia lần này chỉ còn Văn Lợi và thủ môn Văn Hoàng chưa được ra sân, các cầu thủ vào sân đều thi đấu khá hay.

Tin mới