Ôm 30 triệu đồng đi mua ma túy về sử dụng

(Baonghean.vn) - Do nghiện nặng, Trì ôm 30 triệu đồng đi mua "hàng" về sử dụng. Khi thấy lực lượng công an, Trì nhanh tay vứt 2 gói ma túy xuống rãnh nước nhưng bị bắt quả tang.
Bị cáo Nguyễn Tất Trì tại tòa. Ảnh: Phương Hảo
Bị cáo Nguyễn Tất Trì tại tòa. Ảnh: Phương Hảo
Sáng 27/4, TAND huyện Tân Kỳ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với Nguyễn Tất Trì (SN 1968, trú xóm Đô Thịnh, xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 9 giờ ngày 7/3/2018, Trì lên cơn nghiện ma túy nên đi đến xã Giang Sơn Đông (Đô Lương), mượn xe máy và mang theo số tiền 30 triệu đồng để đi mua ma túy về sử dụng.

Trì đến xã Hạnh Lâm (Thanh Chương) gặp một người đàn ông không quen biết lại hỏi Trì: “Nghiện à, có mua heroin thì đi với tôi”. Người đàn ông dẫn Trì lên huyện Tương Dương gặp một người đàn ông không quen biết mua 2 gói heroin với giá 30 triệu đồng.

Trì cất giấu 2 gói ma túy trong túi quần rồi đi về nhà. Khi đến khối 1, thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ), Trì thấy lực lượng công an nên rẽ vào khu vực bãi rác, đồng thời lấy 2 gói ma túy vứt xuống rãnh nước bên đường thì bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, thu giữ 2 gói chất bột màu trắng.

Ngày 8/3, Cơ quan điều tra thành lập hội đồng mở niêm phong xác định khối lượng, lấy mẫu giám định. Tại bản kết luận giám định số 355/KL-PC54 (MT) ngày 12/3/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận: 2 mẫu chất bột màu trắng thu giữ của Trì là heroin, khối lượng 75,52 gam.

Tại phiên tòa, Trì khai do nghiện nặng, mỗi ngày lên cơn cũng phải chích hút từ 10-12 lần, mỗi ngày như vậy Trì tiêu tốn gần 1 triệu đồng.

Trước đó, Trì đã từng bị kết án 4 năm tù về tội Cướp tài sản”, 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 11 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tất Trì 12 năm 6 tháng tù giam.

Tin mới