Ông Biden nói về mối đe dọa 'ngày tận thế hạt nhân'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 6/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng tuyên bố đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân từ người đồng cấp Nga Vladimir Putin gây ra nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay kể từ cuộc Khủng hoảng Tên lửa Cuba.
Ảnh minh họa. Ảnh: AP

Ảnh minh họa. Ảnh: AP

Trước đó, Nhà Trắng liên tục tuyên bố Mỹ không nhìn thấy dấu hiệu Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân bất chấp "lời đe dọa hạt nhân" của Tổng thống Putin. Tuy nhiên, Tổng thống Biden cho hay ông vẫn giữ thái độ cảnh giác đối với người đồng cấp Putin và cách nhà lãnh đạo Nga có thể đáp trả khi quân đội Ukraine đạt bước tiến trong cuộc chiến với Nga.

Phát biểu tại sự kiện gây quỹ của đảng Dân chủ tại thành phố New York, Tổng thống Biden nêu rõ: "Lần đầu tiên kể từ cuộc Khủng hoảng Tên lửa Cuba, chúng ta đang phải đối mặt với mối đe dọa trực tiếp của việc sử dụng vũ khí hạt nhân, trong trường hợp mọi thứ trên thực tế tiếp tục diễn tiến như hiện nay. Chúng ta chưa từng phải đối mặt với viễn cảnh về Ngày tận thế kể từ thời Tổng thống Kennedy và khủng hoảng tên lửa Cuba".

Theo ông chủ Nhà Trắng, Tổng thống Putin "đã không đùa giỡn khi đề cập tới khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí sinh học hoặc hóa học, bởi có thể nói quân đội Nga hiện nay đang giảm hiệu suất hoạt động đáng kể".

Trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, Mỹ dưới thời Tổng thống John Kennedy và Liên Xô dưới thời nhà lãnh đạo Nikita Khrushchev, đã tiến gần tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân do Liên Xô bố trí tên lửa ở Cuba./.

Tin mới