Ông Đặng Việt Dũng quay lại làm Phó Chủ tịch Đà Nẵng sau 1 năm

Sau đúng 1 năm, HĐND TP.Đà Nẵng biểu quyết miễn nhiệm ông Đặng Việt Dũng rời vị trí Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, vào chiều nay (9/7) đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đã tiến hành bầu ông Dũng về lại vị trí này.

Chiều 9/7, kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra cuộc họp đầu tiên. Cuộc họp có sự tham dự của ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Nguyễn Nho Trung - Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP.Đà Nẵng. Ngoài ra, 48/48 đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đều có mặt tham dự kỳ họp này.

Sau khi thông qua các thủ tục theo đúng quy định, HĐND TP.Đà Nẵng đã tiến hành bầu 2 chức danh chủ chốt của UBND và HĐND TP.Đà Nẵng. Theo đó, 100% đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đã bỏ phiếu đồng ý bầu ông Lê Minh Trung - Hiệu trưởng Trường Chính trị Đà Nẵng giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐND Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND TP.Đà Nẵng cũng bỏ phiếu miễn nhiệm bà Phan Thị Thúy Linh - Trưởng Ban kinh tế ngân sách HĐND TP.Đà Nẵng với tỉ lệ đồng ý 100%.

Đặc biệt, HĐND TP.Đà Nẵng đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã đọc tờ trình giới thiệu ông Đặng Việt Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ứng cử chức danh này. Tại hội trường 48/48 đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng giơ tay biểu quyết đồng ý với tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố.

HĐND TP.Đà Nẵng đã bỏ phiếu kín và cho kết quả 44/48 phiếu đồng ý, trong đó có 1 phiếu trắng, 3 phiếu không đồng ý.

Ông Đặng Việt Dũng tham dự Kỳ họp HĐND Đà Nẵng chiều 9/7. Ảnh: Đình Thiên

Trước đó, ngày 6/3/2017, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã trao quyết định điều chuyển, bổ nhiệm ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ngày 7/7/2017, trong kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, 100% Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng biểu quyết miễn nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực UBND do ông Đặng Việt Dũng nắm giữ.

Tại thời điểm miễn nhiệm, việc điều chuyển ông Đặng Việt Dũng từ UBND thành phố sang công tác tại Thành ủy đã gây xôn xao trong dư luận về sự mất đoàn kết nội bộ. Trước thông tin này, trong nhiều cuộc họp, tập thể UBND cũng như Thành ủy Đà Nẵng cho biết đây là công tác quy hoạch cán bộ nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao.

Tuy nhiên, theo kết luận 292 của Ủy ban kiểm tra trung ương thì: "Trong khi Thường trực Thành ủy chưa thống nhất phương án nhân sự nhưng vẫn lấy danh nghĩa Thường trực Thành ủy báo cáo Ban thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm qui định số 42/QĐ –TW của Ban bí thư, thực hiện không đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức trung ương về công tác nhân sự cấp ủy".

Để đảm bảo theo tinh thần của kết luận trên, cuối tháng 6/2018, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có công văn thống nhất về việc giới thiệu ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, ứng cử giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đặng Việt Dũng sinh ngày 28.2.1960, quê xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Ông Dũng có trình độ lý luận Chính trị cao cấp, Tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành Chỉnh trị sông và bờ biển, Thạc sĩ chuyên ngành Thủy lợi, Kỹ sư chuyên ngành Đường ô tô.

Ông Dũng đã kinh qua các chức vụ như Giám đốc Sở GTVT, Bí thư quận Hải Châu và giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng từ ngày 3/6/2015.

Tin mới