Ông David Cameron kiếm tiền thế nào sau khi từ nhiệm?

(Baonghean.vn) - Cựu Thủ tướng Anh David Cameron dự kiến sẽ xuất bản một cuốn hồi ký vào mùa thu năm 2017 với mức giá 1,5 triệu bảng. Ngoài ra, ông còn lên kế hoạch tham gia các cuộc nói chuyện buổi tối với mức thù lao khoảng 50.000 bảng/giờ.

Cuốn hồi ký của ông Cameron sẽ tiết lộ nhiều thông tin hậu trường về quãng thời gian làm Thủ tướng. Ảnh: AP
Cuốn hồi ký của ông Cameron sẽ tiết lộ nhiều thông tin hậu trường về quãng thời gian làm Thủ tướng. Ảnh: AP

Theo The Sunday Times, ông David Cameron sẽ gửi bản thảo tóm tắt về cuốn hồi ký của mình cho các nhà xuất bản vào cuối tuần này. Những câu chuyện hậu trường của ông Cameron trong thời gian làm Thủ tướng Anh đến nay không được nhiều người biết đến. Vì vậy, nội dung chính của cuốn hồi ký là quãng thời gian của ông tại số 10 phố Downing.

Ông Cameron dự kiến sẽ thu được 1,5 triệu bảng Anh từ tiền bản quyền xuất bản cuốn hồi ký.

Theo một số nguồn tin, đại diện của ông Cameron là Ed Victor ban đầu muốn ra giá 4 triệu bảng cho cuốn hồi ký - mức xấp xỉ giá 4,6 triệu bảng cho cuốn hồi ký của cựu Thủ tướng Tony Blair hồi năm 2007 và 3,5 triệu bảng cho cuốn hồi ký của bà Margaret Thatcher năm 1993.

Tuy nhiên, ông Victor hiện đưa ra mức giá thấp hơn hiều sau khi nhận thấy các nhà xuất bản đã từng thương lượng về cuốn hồi ký của ông Blair và bà Thatcher chủ yếu nhắm đến thị trường Mỹ, trong khi ông Cameron không phải là nhân vật nổi tiếng tại thị trường này.

Ngoài ra, tên tuổi của ông Cameron cũng gắn liền với cụm từ Brexit (Anh ra khỏi EU) và điều này ảnh hưởng khá tiêu cực tới giai đoạn 6 năm giữ cương vị thủ tướng của ông.

Sau khi một số nhà xuất bản từ bỏ cuộc chạy đua để có bản quyền xuất bản cuốn hồi ký, nhiều khả năng Viking and Macmillan sẽ nhà xuất bản đứng ra phát hành hồi ký của ông Cameron.

Ông Cameron hồi tuần trước cũng đã từ chức Nghị sĩ trong Quốc hội. Ông có thổ lộ với một số bạn bè rằng ông muốn giành thời gian 9 tháng tới đây để tập trung viết cuốn hồi ký, dự kiến sẽ xuất bản vào mùa thu năm 2017.

Ngoài ra, ông còn dự định tham gia các cuộc nói chuyện vào buổi tối với thù lao khoảng 50.000 bảng mỗi giờ.

Ông Cameron cũng có kế hoạch lập một quỹ từ thiện giống như của ông Tony Blair nhằm thay đổi cuộc sống của những trẻ em nghèo dựa trên chương trình Dịch vụ Công dân Quốc gia từ năm 2011 của chính phủ Anh./.

Diệp Khanh

(Theo Independent)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới