Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu phường phạt ôtô biển xanh

Xe biển xanh của Trung ương hay TP. Hồ Chí Minh đậu trên vỉa hè bị Phó chủ tịch quận 1 gọi điện yêu cầu lãnh đạo phường ra xử phạt.

5h30 ngày 6/10, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 một mình đi kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn. Thấy ôtô biển xanh 80B đậu trên vỉa hè trước khách sạn trên đường Thi Sách, ông gọi điện cho lãnh đạo phường Bến Nghé ra xử lý.

Lực lượng chức năng lập biên bản phạt tài xế 700.000 đồng, yêu cầu xe rời khỏi vị trí vi phạm. Biên bản, hình ảnh xử phạt được phường gửi đến điện thoại ông Hải để giám sát, tránh việc "nể nang, bỏ qua lỗi vi phạm". Tương tự, nhiều ôtô vi phạm khác cũng bị Phó chủ tịch quận 1 gọi phường ra lập biên bản.

Xe biển xanh 80B đậu vỉa hè đường Thi Sách.
Xe biển xanh 80B đậu vỉa hè đường Thi Sách.

Hai ngày trước, đi kiểm tra thực tế tình hình lập lại trật tự đô thị của các phường, Phó chủ tịch quận 1 cũng gọi lãnh đạo phường Đa Kao ra xử phạt ôtô biển xanh 51A đậu vỉa hè đường Phùng Khắc Khoan.

Hôm 27/9, đoàn liên ngành quận 1 cho cẩu ôtô biển xanh 80B trên đường Nguyễn Trãi do vi phạm và không có tài xế. Xe 80B khác đậu vỉa hè đường Phạm Hồng Thái cũng bị lập biên bản. "Chỉ có ôtô bảo vệ yếu nhân, đang làm nhiệm khẩn cấp mới có thể đậu tạm vỉa hè", ông Hải nói.

Chiến dịch lập lại trật tự đô thị của quận 1 đã kéo dài 10 tháng, với hơn 8.000 trường hợp bị xử phạt. Nhiều người đánh giá vỉa hè quận trung tâm TP HCM đã thông thoáng hơn trước./.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới