Ông HLV Park Hang-seo sẽ 'chơi' chiến thuật nào trong trận gặp U22 Thái Lan?

(Baonghean.vn) - Dù chỉ cần hòa, thậm chí thua với tỷ số tối thiểu chúng ta vẫn có vé vào bán kết gặp U22 Campuchia, nhưng ông Park phải cân nhắc rất kỹ phương án, nhân sự cho trận đấu với U22 Thái Lan. Trong thế đường cùng, Thái Lan sẽ không ngồi yên.

Mọi người đều đã biết, dù không phải lúc nào cũng chơi bùng nổ nhưng vai trò của Quang Hải ở U22 Việt Nam hay các đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo cực kỳ quan trọng. Không phải thời điểm nào Quang Hải cũng đóng vai trò quyết định vào kết quả của trận đấu, nhưng sự có mặt của số 19 này trên sân đóng vai trò tâm lý tự tin cho BHL và đồng đội.

Cuộc đấu trí của 2 ông thầy

 Đây chắc chắn là trận đấu mà cả ông Park lẫn ông Akira Nishino sẽ phải liên tục xoay, chuyển đội hình trên sân. Sau 2 lần chạm trán ở cấp độ đội tuyển, 2 ông thầy quá hiểu các đòn đánh của nhau, các điểm mạnh - yếu của đối phương. Dựa vào các tình huống, thế trận giằng co chưa có bàn thắng, thắng trước (hay thua trước) các nhà cầm quân sẽ có sự thay đổi đội hình hoặc nhân sự.

Vắng Quang Hải, gánh nặng bên cánh trái dồn lên Văn Hậu. Ảnh VFF
Ông Park sẽ phải tính đến phương án dùng 2 tiền đạo. Ảnh: VFF
Ông Akira Nishino đang có chút lợi thế, không kể thủ môn nhà cầm quân người Nhật đang có 7 quân bài dự bị, trong đó ông Park chỉ có đúng 3 cầu thủ. Chắc chắn vì thế U22 Việt Nam sẽ phải dùng nhiều đến bài hoán đổi vị trí các cầu thủ có mặt trên sân.
Người ta cho rằng 90 phút của trận đấu này sẽ được 2 ông thầy chia nhỏ. Tại từng thời điểm tình thế trên sân sẽ được thay đổi theo tính toán của các HLV. Do đẳng cấp của 2 đội bóng không quá chênh lệch nên 15 phút cuối sẽ nghẹt thở với canh bạc “tất tay” mà chắc chắn sẽ có đội bóng phải sử dụng.
Trước cuộc đối đầu với U22 Thái Lan để tranh vé vào bán kết SEA Games 30, ông Park đã mất Trọng Hùng, cầu thủ được coi là dự bị cho Quang Hải. Trong tay ông Park không còn nhiều sự lựa chọn, trước hết Hoàng Đức là cầu thủ đã từng thi đấu tại vị trí này. Cầu thủ của Viettel sẽ phải đối đầu với “quái kiệt” Supachok, dù chưa thực tỏa sáng tại SEA Games 30 lần này nhưng không thể xem thường.
Với 2 cầu thủ tăng cường Hùng Dũng, Trọng Hoàng thì ông Park có thể đưa ra nhiều phương án thay thế Quang Hải. Nếu yên tâm với vị trí tiền vệ trung tâm, có thể ông sẽ đẩy Hùng Dũng lên đá cánh phải và đảo Trọng Hoàng sang trái. Không phải đơn giản mà ông Park đã từng tập luyện và cho Trọng Hoàng thử nghiệm ở vị trí này.
Nhường bóng, không nhường sân
Không phải ngẫu nhiên  HLV trưởng U22 Singapore, Fandi Ahmad lại cho rằng: “Đá với Thái Lan, nếu phòng ngự bị động, coi như là tự sát”. Hơn ai hết ông Fandi Ahmad hiểu được mức độ nguy hiểm của các cầu thủ Supachai, Suphanat, Supachok như thế nào. Thái Lan vẫn xuất quân với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc nhưng việc Suphanat, Supachok đều có kỹ năng ghi bàn, nên đã nhiều thời điểm U22 Thái Lan thực chất chơi 2 tiền đạo.
Ông Park sẽ phải tính đến phương án dùng 2 tiền đạo. Ảnh VFF
Vắng Quang Hải, gánh nặng bên cánh trái dồn lên Văn Hậu. Ảnh: VFF 
Như vậy, rất có thể ông Park sẽ tính đến phương án lấy tấn công để phòng thủ trong điều kiện hàng phòng ngự U22 Việt Nam chưa tạo sự yên tâm cho BHL. Thực tình thì cho đến giờ U22 Việt Nam đang cùng 3 đội bóng khác (trong đó có Thái Lan) chỉ mới thủng lưới 2 bàn, nhưng những sai lầm cá nhân đã khiến ông Park đau đầu.
Khi đó, có thể U22 Việt Nam sẽ thi đấu với 2 tiền đạo Tiến Linh, Đức Chinh và Hoàng Đức sẽ chơi hộ công. Đây là sơ đồ mà Hùng Dũng vẫn được thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ và Trọng Hoàng vẫn được phát huy ở sở trường cánh phải.
Với tình hình nhân sự như hiện nay cũng với lợi thế về hiệu số bàn thắng-thua, dường như ít có chuyện U22 Việt Nam tập trung đánh phủ đầu đối phương. Ông Park cũng chả dại dựng xe bus trước khung thành mà dựa vào các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm đối đầu với Thái Lan như Hùng Dũng, Văn Hậu, Trọng Hoàng để “bung” trong các tình huống phản công. Chúng ta sẽ phòng ngự, nhưng không để đội hình lùi thấp theo chủ trương “nhường bóng, không nhường sân”.

Tin mới