Ông Kim Jong-un dự kiến thăm Nga trong thời gian tới; Thái Lan hoãn công bố kết quả bầu cử

(Baonghean.vn) - Nga sẽ không cử quan sát viên tới Ukraine giám sát bầu cử; Đoàn xe chở vũ khí Mỹ tiến vào Syria sau khi IS bị xóa sổ; Nhà lãnh đạo Triều Tiên dự kiến thăm Nga trong thời gian tới; Thái Lan hoãn công bố kết quả bầu cử sơ bộ đến 29/3... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga sẽ không cử quan sát viên tới Ukraine giám sát bầu cử

Nga se khong cu quan sat vien toi Ukraine giam sat bau cu hinh anh 1
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu tại Kiev ngày 17/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo TASS, ngày 25/3, Bộ Ngoại giao Nga thông báo, nước này sẽ không cử giám sát viên tới Ukraine do Kiev từ chối cấp giấy phép cho các công dân Nga làm thành viên của Văn phòng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) phụ trách các thể chế dân chủ và nhân quyền (ODIHR).

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trước đó, Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine công bố quyết định "không thỏa đáng" khi từ chối đề nghị của ODIHR cấp giấy phép cho 24 công dân Nga tham gia nhiệm vụ giám sát cuộc bầu cử tổng thống Ukraine ngày 31/3.

Đoàn xe chở vũ khí Mỹ tiến vào Syria sau khi IS bị xóa sổ

Xe quân sự Mỹ hoạt động ở Syria. Ảnh: Reuters.

Xe quân sự Mỹ hoạt động ở Syria. Ảnh:Reuters.

Một đoàn xe quân sự Mỹ với hơn 150 xe tải hồi cuối tuần băng qua cửa khẩu Simalka tiến vào tỉnh al-Hasakah của Syria từ ngả Iraq, AlmasdarNews ngày 25/3 đưa tin. Đoàn xe này được cho là chở theo lượng lớn vũ khí để trang bị cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh SDF vừa tuyên bố giải phóng hoàn toàn sào huyệt cuối cùng của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, củng cố khu vực kiểm soát rộng lớn ở đông bắc quốc gia này.

Việc Mỹ rút quân khỏi Syria được cho là một nguy cơ lớn đối với SDF, bởi dân quân người Kurd đóng vai trò nòng cốt của lực lượng này lại bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là nhóm khủng bố. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhiều lần đe dọa sẽ phát động chiến dịch quân sự để đẩy lùi SDF khỏi khu vực phía đông sông Euphrates.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên dự kiến thăm Nga trong thời gian tới

Nha lanh dao Trieu Tien du kien tham Nga trong thoi gian toi hinh anh 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladmir Putin. Ảnh: news.sky.com

Theo Reuters, hãng thông tấn RIA dẫn lời nghị sỹ Nga Alexander Bashkin ngày 25/3 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến thăm Nga để tiến hành hội đàm trong mùa Xuân này hoặc mùa Hè năm nay. Tuy nhiên, ông Bashkin cho hay thời gian cụ thể của chuyến thăm vẫn chưa được ấn định.

Hồi tuần trước, theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, ông Kim Chang-son - một quan chức cấp cao Triều Tiên đến Moskva và sau đó tới thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga để chuẩn bị cho chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ngoài ra, theo báo Dong-a Ilbo của Hàn Quốc, chỉ trong tháng 3, các nhà ngoại giao cấp cao Triều Tiên đã 3 lần tới Moskva.

Trump vui mừng với kết quả điều tra của công tố viên đặc biệt

Tổng thống Trump trong một chuyến công du năm 2018. Ảnh: AFP.

Tổng thống Trump trong một chuyến công du năm 2018. Ảnh:AFP.

"Tôi không nghĩ Tổng thống Donald Trump có vấn đề với việc công bố kết quả điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Tổng thống rất vui mừng với sự kiện này vì ông ấy biết rõ điều gì đã xảy ra và không xảy ra, giờ thì cả nước Mỹ cũng biết", AFP dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders.

Cuộc điều tra kéo dài hai năm của Mueller về nghi án Trump thông đồng với Nga can thiệp kết quả bầu cử Mỹ năm 2016 kết luận Tổng thống Mỹ không có hành vi phạm tội. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr cho biết công tố viên cũng không tìm được đủ bằng chứng để cáo buộc Tổng thống Trump cản trở pháp lý.

Tổng thống Mỹ trước đó đăng thông điệp mừng thắng lợi trên mạng xã hội Twitter. "Thật xấu hổ khi đất nước chúng ta phải trải qua điều này. Thật xấu hổ khi Tổng thống của các bạn phải trải qua chuyện này. Đây là một nỗ lực hạ bệ bất thành", Trump nhấn mạnh.

Thái Lan hoãn công bố kết quả bầu cử sơ bộ đến 29/3

Nhân viên an ninh và nhân viên bầu cử Thái Lan kiểm kết quả bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Narathiwat ngày 24/3/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhân viên an ninh và nhân viên bầu cử Thái Lan kiểm kết quả bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Narathiwat ngày 24/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiều 25/3, Ủy ban bầu cử (EC) của Thái Lan đã hoãn công bố kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước này kể từ khi quân đội lên nắm quyền trong cuộc đảo chính cách đây 5 năm mà không đưa ra bất cứ lý do nào. 

EC thông báo đến 2h chiều 25/3, 95% số phiếu đã được kiểm và kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào ngày 29/3 tới. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử không thể được xác nhận trước ngày 9/5.

Việc EC hoãn công bố kết quả bầu cử trong bối cảnh xuất hiện nhiều khiếu nại về lỗi trong công tác kiểm phiếu và nguy cơ xảy ra các trường hợp vi phạm quy định trong tiến trình bầu cử tại các địa điểm bỏ phiếu.

Cũng theo EC, đã phát hiện tin tặc tìm cách xâm nhập vào hệ thống máy tính của ủy ban bầu cử, đồng thời cho biết đã phát hiện tới 1,9 triệu phiếu bầu không hợp lệ. 

Nhật Bản đẩy nhanh dự án di dời căn cứ không quân Mỹ ở Okinawa

San lấp mặt bằng tại vùng bờ biển Henoko ở Nago, tỉnh Okinawa, Nhật Bản, trong dự án di dời căn cứ không quân Futenma của Mỹ, ngày 25/2/2019. (Nguồn: Kyodo/ TTXVN)
San lấp mặt bằng tại vùng bờ biển Henoko ở Nago, tỉnh Okinawa, Nhật Bản, trong dự án di dời căn cứ không quân Futenma của Mỹ, ngày 25/2/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Theo hãng thông tấn Kyodo, Chính phủ Nhật Bản đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở để di dời căn cứ không quân của Mỹ tại tỉnh Okinawa bất chấp sự phản đối của người dân địa phương.

Việc san lấp một mặt bằng mới rộng 33 ha tại vùng bờ biển Henoko ở thành phố Nago trên đảo Okinawa đã bắt đầu được tiến hành ngày 25/3, song song với các hoạt động cải tạo nền đất rộng 6,3 ha bên cạnh được triển khai từ tháng 12/2018. 

Đây là các hạng mục trong dự án di dời căn cứ không quân Futenma của Mỹ từ khu vực Ginowan đông dân cư ở Okinawa tới khu vực bờ biển Henoko. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch giải phóng tổng cộng 160ha mặt bằng để xây dựng cơ sở này.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã phát hiện đáy biển tại một số vùng không ổn định và cần phải tiến hành thêm các hoạt động gia cố dự kiến sẽ mất khoảng 44 tháng.

Tin mới