Ông Kim Jong-un thử gảy đàn bầu

Nhà lãnh đạo Triều Tiên hào hứng với nhạc cụ dân tộc Việt Nam khi thưởng thức chương trình nghệ thuật ở Hà Nội, tối 1/3.

Chương trình chào mừng ông Kim Jong-un mang tên Ánh dương mùa xuân, diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Các nghệ sĩ tham dự cho biết không khí đêm nhạc vui vẻ, thân tình. Chủ tịch Kim Jong-un thân thiện, dễ gần.

Nghệ sĩ Hoàng Xuân Bình - người trực tiếp chỉ đạo chương trình - kể ông Kim Jong-un hứng thú với một số nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Ông muốn tìm hiểu về đàn bầu và đàn k'lông pút của Tây Nguyên. Nghệ sĩ Hoàng Xuân Bình hướng dẫn ông chơi thử đàn bầu.

Ông Kim Jong-un thử gảy đàn bầu ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (trái) và các nghệ sĩ cổ vũ ông Kim Jong-un chơi thử đàn bầu. Ca sĩ Hồng Nhung mặc áo dài đỏ, Thái Bảo diện áo dài trắng.

Là một trong những ca sĩ biểu diễn trong đêm nhạc, Hồng Nhung kể chị hát ca khúc Hạ trắng của Trịnh Công Sơn theo phong cách Blues. Chủ tịch của Triều Tiên hào hứng, chăm chú lắng nghe, hơi đung đưa người. Ông chuyển lời khen ngợi giọng hát của chị qua Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. "Chủ tịch Trọng yêu cầu tôi hát thêm bài nữa. Tôi ngẫu hứng hát thêm bài Mùa xuân đầu tiên của cố nhạc sĩ Văn Cao", Hồng Nhung kể.

Ông Kim Jong-un xúc động khi nghe nghệ sĩ Việt hát ca ngợi các lãnh tụ Triều Tiên. Nghệ sĩ Thái Bảo kể khi chị ngân câu đầu tiên của bài Đam mê, ông lập tức vỗ tay, khiến cả hội trường hoan hô theo. Tiết mục kết thúc, ông đứng dậy cổ vũ chị. Tiếng pháo tay vang lên không ngớt, khiến chị nghẹn ngào, phải cảm ơn hai lần.

"Ca khúc tôi thể hiện nói về những thành tựu của cố Chủ tịch Kim Jong-il - thân sinh của ông Kim Jong-un. Điều đó có lẽ khiến ông xúc động mạnh mẽ. Tôi từng đi nhiều quốc gia, biểu diễn trước nhiều nguyên thủ nhưng chưa ai đáp lại tình cảm nhiệt tình, khiến tôi cảm kích như ông Kim Jong-un. Tôi có cảm giác như được trở lại Triều Tiên biểu diễn hồi năm 2012", Thái Bảo bày tỏ.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, ông dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, diễn ra vào ngày 27 và 28/2 tại Hà Nội.

Kim Jong-un trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên từ cuối năm 2011, sau khi cha ông, Chủ tịch Kim Jong-il (Kim Chính Nhật) qua đời. Ông nội của Kim - Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) - lãnh đạo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ khi quốc gia này thành lập năm 1948 đến khi ông mất năm 1994.

Tin mới