'Ông lớn' Gazprom xác nhận ngừng cung cấp khí tự nhiên của Nga cho Phần Lan

(Baonghean.vn) - Doanh nghiệp của Nga cũng nói rằng, họ đã giao 1,49 tỷ mét khối khí tự nhiên cho Phần Lan trong năm 2021.
Gazprom tuyên bố dừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan. Ảnh TASS.jpeg
Gazprom tuyên bố dừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan. Ảnh: TASS

Theo hãng tin TASS, ông lớn năng lượng Gazprom của Nga hôm 21/5 xác nhận đã hoàn toàn dừng cung cấp khí tự nhiên cho Phần Lan sau khi công ty Gasum của nước này không thanh toán các đợt cung ứng trước đó bằng đồng ruble. 

Trong thông cáo vừa được đưa ra, doanh nghiệp của Nga cho biết: “Gazprom đã cắt đứt nguồn cung khí đốt cho Gasum (Phần Lan) do Gasum không thanh toán các đợt vận chuyển khí đốt bằng đồng ruble. Đến cuối ngày làm việc 20/5, Gazprom Export đã không nhận được khoản thanh toán nào từ Gasum cho các đợt cung cấp khí đốt vào tháng 4 phù hợp với sắc lệnh của Tổng thống Nga…”

Công ty Gazprom cũng tiết lộ đã giao 1,49 tỷ mét khối khí tự nhiên cho Phần Lan trong năm 2017, chiếm tới 67% tổng lượng khí đốt được cung cấp cho nước này vào năm ngoái. 

Doanh nghiệp khí đốt quốc doanh của Phần Lan Gasgrid Finland trước đó cùng ngày thông báo rằng các nguồn cung khí tự nhiên của Nga đến nước này đã bị ngừng lại. “Các nguồn cung khí đốt qua cửa khẩu Imatra đã bị dừng lại hôm 21/5/2022”, thông cáo của doanh nghiệp này cho hay. 

Cũng theo nguồn tin này, “lượng khí đốt mà thị trường khí đốt Phần Lan có nhu cầu được nhập khẩu vào hệ thống khí đốt Phần Lan thông qua cửa khẩu Balticconnector phù hợp với các đề xuất của các bên trên thị trường”.

Doanh nghiệp Phần Lan Gasum trong thông báo được đưa ra trước đó vào tuần này đã tuyên bố không chấp nhận yêu cầu của Gazprom Export về việc chuyển đổi sang thanh toán bằng đồng ruble và vì thế sẽ không thanh toán bằng đồng tiền của Nga hay theo cơ chế thanh toán mà Gazprom Export đề xuất. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 23/3 đã ký sắc lệnh nêu rõ các quốc gia không thiện chí sẽ phải thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng ruble, và Moskva sẽ từ chối chấp nhận thanh toán theo hợp đồng khí đốt với các nước bằng các đồng tiền “thỏa hiệp”, cụ thể là đồng USD và euro.

Tin mới