Ông Netanyahu: Israel sẽ không từ bỏ những hoạt động tại Syria sau khi Mỹ rút quân

Sau khi Mỹ rút khỏi Syria, Israel vẫn sẽ tiếp tục hoạt động ở nước cộng hòa Ả Rập này nhằm chống lại sự hiện diện quân sự của Iran và nếu cần thiết sẽ mở rộng các hoạt động của mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố.
Ảnh: Reuters
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters
Israel thú nhận rằng chỉ trong vòng 2 năm vừa qua, họ đã tấn công Syria ít nhất 200 lần và tuyên bố rằng, nhờ có chiến dịch này mà lực lượng Iran đã bị giảm đi gần một phần tư.

"Quyết định rút hai nghìn lính Mỹ khỏi Syria sẽ không thay đổi chính sách nhất quán của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động chống lại những nỗ lực của Iran nhằm củng cố ở đó về mặt quân sự và nếu cần, chúng tôi thậm chí sẽ mở rộng hoạt động của mình", ông Netanyahu nói trong cuộc họp của Nội các vào Chủ nhật (23/11).

Phát biểu trước những người đang "lo ngại" về vấn đề an ninh quốc gia, Thủ tướng nhà nước Do Thái nói thêm rằng hợp tác giữa Israel với Mỹ trong lĩnh vực an ninh vẫn "có đầy đủ hiệu lực".

Tin mới