Ông Nguyễn Thế Kỷ kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT

Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ được phân công kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo Quyết định số 372 - QĐNS/TW ngày 12.10.2016 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ký, ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) được phân công kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ.

Ông Nguyễn Thế Kỷ sinh năm 1960, quê quán tỉnh Nghệ An. Tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1981. Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sỹ.

Ông Nguyễn Thế Kỷ từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An; Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại Đại hội XII của Đảng tháng 1/2016, ông Nguyễn Thế Kỷ đã được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngày 8/3/2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 367/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (thay ông Nguyễn Đăng Tiến).

Ông Nguyễn Thế Kỷ là Tổng Giám đốc thứ 6 của VOV kể từ năm 1945, sau các ông Trần Lâm, Phan Quang, Trần Mai Hạnh, Vũ Văn Hiền và Nguyễn Đăng Tiến.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới