Ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị giới thiệu làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Văn Nên là cán bộ từ trong lực lượng vũ trang nhân dân, đi lên từ cơ sở, kinh qua công tác tại địa phương và Trung ương.
Sáng nay (11/10), tại TP.Hồ Chí Minh, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Thường vụ và giới thiệu làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. 
Ông Nên
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên.
Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời, chỉ định ông Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, quyết định phân công này công bố trước Đại hội Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh vài ngày. Tuy nhiên, đây không phải là quyết định vội vàng mà đã được Bộ Chính trị cân nhắc nhiều mặt, nhiều ý kiến, trong đó có Thành ủy TP.Hồ Chí Minh. Đây là phương án tương đối phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm cụ chính trị của TP hiện nay và yêu cầu của Trung ương, đảm bảo sự kế thừa phát triển của đội ngũ cán bộ cấp cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.Hồ Chí Minh, phù hợp với nguyện vọng của Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh.

Bà Ngân
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh với các đại biểu.
Theo Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Văn Nên là cán bộ từ trong lực lượng vũ trang nhân dân, đi lên từ cơ sở, kinh qua công tác tại địa phương và Trung ương; đảm nhiệm nhiều chức vụ ở tỉnh Tây Ninh, từng là Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; sau đó được điều về làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, rồi Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chánh văn phòng Trung ương Đảng…

"Đồng chí Nguyễn Văn Nên là cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, gương mẫu, trong sáng, có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu lãnh đạo và nhiệm vụ chính trị của TP.Hồ Chí Minh, nắm vững công tác xây dựng Đảng và công tác quản lý nhà nước; có uy tín, khả năng quy tụ đoàn kết nội bộ, có bề dày kinh nghiệm, công tác qua nhiều địa bàn, lĩnh vực khác nhau" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đồng thời tin tưởng ông Nguyễn Văn Nên sẽ tiếp tục kế thừa các thành quả của thế hệ đi trước, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

"Bộ Chính trị và cá nhân tôi tin tưởng, đồng chí Nguyễn Văn Nên sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, cùng với tập thể Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết thống nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần vào thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng sắp tới, xây dựng TP.Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại và là đầu tàu của cả nước".

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết rất vinh hạnh khi Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ lớn lao này, cảm ơn Thành ủy TP.Hồ Chí Minh đã ủng hộ.
Ông Nguyễn Văn Nên cho biết rất vinh hạnh khi Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ lớn lao này, cảm ơn Thành ủy TP.Hồ Chí Minh đã ủng hộ.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, đây là nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn, thử thách lớn với bản thân ông và mong muốn Bộ Chính trị, các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ TP.Hồ Chí Minh, mong Đảng bộ và nhân dân TP.Hồ Chí Minh sẻ chia, giúp đỡ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cố gắng đưa TP.Hồ Chí Minh phát triển./.

Tin mới