Ông Park và nỗi nhớ hàng tiền vệ tại AFF Cup 2018

(Baonghean.vn) -Chấn thương của Trọng Hoàng, Văn Hậu, Hùng Dũng và Huy Hùng không được gọi lên tuyển khiến cho hàng tiền vệ tại AFF Cup 2018 đã không còn ai có mặt tại Singapore.

Với sơ đồ chiến thuật 3-4-3, với một hàng tiền vệ rất mạnh, ông Park đã đem về nước chiếc cúp AFF Cup thứ 2 sau đúng 10 năm chờ đợi. Lần này, HLV Park Hang-seo phải làm mới hàng tiền vệ khi cả 4 cái tên thường xuyên đá chính cách đây 3 năm đều không thể sang Singapore.

Nỗi nhớ khuôn mặt cũ

Văn Hậu đã vắng mặt trên tuyển 5 tháng nay. Ảnh VFF

Văn Hậu đã vắng mặt trên tuyển 5 tháng nay. Ảnh VFF

Nếu như Huy Hùng, Hùng Dũng được coi là những cầu thủ có lối thi đấu giàu năng lượng và tỏ ra khá lì lợm ở khu vực giữa sân thì Hoàng Đức, Tuấn Anh lại thiên về lối chơi kỹ thuật. Trong những cái tên được nhắc trên, sự vắng mặt của Hùng Dũng là đáng tiếc nhất bởi tiền vệ của CLB này chơi khá đa năng, khi cần có thể đá cánh nhường chỗ cho Quang Hải.

Ngoài khả năng tranh chấp thì Hùng Dũng còn có những cú sút xa bất thần đầy uy lực. Các cầu thủ nhập tịch Indonesia, Malaysia và các cầu thủ Thái Lan tỏ ra khá e ngại khi đối đầu với tiền vệ 28 tuổi này. Rất nhiều người nuối tiếc khi tiền vệ đầy chất thép này không thể tham dự AFF Cup 2021.

Trong khi đó, tiền vệ sinh năm 1992 đang vào độ tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ lại có phong độ không cao. Sau 6 năm đá cho Quảng Nam, Huy Hùng đã chuyển về chơi cho Đà Nẵng và đang trên đường phục hồi phong độ. Nhưng có lẽ con số lần tham gia đội tuyển của tiền vệ này còn giẫm chân ở số 20 khá lâu khi đàn em Hoàng Đức đang thi đấu khá hay. Ông Park vẫn còn Đức Huy để dự phòng trong trường hợp cần thiết. Rất nhiều người cho rằng Huy Hùng mất chân lên tuyển bởi CLB Quảng Nam không có HLV giỏi để huấn luyện, chỉ đạo cựu tuyển thủ này.

Trọng Hoàng không thể đến Singapore cũng để lại nỗi tiếc nuối, nhất là những cổ động viên SLNA. Với 58 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, tiền vệ 32 tuổi này là “con cưng” của thầy Park bởi lối đá nhiệt tình, khôn ngoan và có tính đột biến cao. Hoàng “bò” có thể thi đấu cả hậu vệ lẫn tiền vệ trong đội hình 3-4-3 lẫn 3-5-2 của đội tuyển Việt Nam.

Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế đứng đầu đội tuyển Trọng Hoàng thường được giao nhiệm vụ có mặt giải tỏa các tình huống nóng trên sân. Rất nhiều tình huống phạm lỗi có ý đồ của Trọng Hoàng đã làm giảm hưng phấn của đối thủ và bảo vệ khung thành của đội tuyển an toàn.

Sau trận đấu với UAE cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Văn Hậu đã phải nghỉ thi đấu, tính đến nay đã 5 tháng. Ông thầy người Hàn Quốc đã dùng 3 cầu thủ thử nghiệm vào vị trí này và thực ra ông chưa thực ưng ý. Hồng Duy là giải pháp có đường nét trong tấn công nhưng vẫn chưa chắc chắn trong phòng ngự.

Nhiệm vụ của người mới

Nỗi nhớ Trọng Hoàng. Ảnh VFF
Nỗi nhớ Trọng Hoàng. Ảnh VFF

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á khi cả Trọng Hoàng và Văn Hậu không thi đấu thì miếng chồng biên của đội tuyển Việt Nam ít hẳn. Hơn ai hết tiền về Văn Đức là người nhớ Văn Hậu, bởi họ đã thi đấu rất ăn ý tại cánh trái cách đây 3 năm để giúp đội tuyển vô địch AFF Cup 2018. Có Văn Hậu thì Văn Đức được giải phóng bớt nhiệm vụ phòng ngự và có thêm cơ hội đá gần khung thành đối phương hơn.

Gần đầy, khi đá với sơ đồ 3-4-3 thì Hoàng Đức, Tuấn Anh sẽ là sự lựa chọn số 1 cho vị trí tiền vệ trung tâm. Khi chuyển sang đá 3-5-2 thì bộ ba Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Anh được lựa chọn, trong đó Tuấn Anh đá thấp nhất làm nhiệm vụ thu hồi bóng. Dù hàng tiền vệ là cầu thủ nào thù mục tiên của họ cũng là bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup được cho là không hề dễ dàng.

Tin mới