Ông Phạm Nhật Vượng lần đầu gia nhập nhóm 300 người giàu nhất thế giới

Với việc tài sản tăng lên mức 6,1 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, trở thành tỷ phú Việt Nam đầu tiên gia nhập danh sách 300 người giàu nhất thế giới.
Với khối tài sản quy đổi đạt trên 138.000 tỷ đồng, ông Vượng hiện đã lọt vào danh sách 300 tỷ phú giàu nhất thế giới.
Với khối tài sản quy đổi đạt trên 138.000 tỷ đồng, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup đã lọt vào danh sách 300 tỷ phú giàu nhất thế giới.
Cập nhất mới nhất từ Tạp chí Forbes, khối tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (VIC), đã đạt 6,1 tỷ USD, tăng 1,8 tỷ USD so với bảng xếp hạng mà tạp chí này công bố hồi đầu năm 2018.

Với khối tài sản quy đổi đạt trên 138.000 tỷ đồng, ông Vượng hiện đã lọt vào danh sách 300 tỷ phú giàu nhất thế giới. Ông xếp vị trí thứ 298, sau tỷ phú Yao Liangsong người Trung Quốc với khối tài sản nhỉnh hơn một chút.

Đây là lần đầu tiên một vị tỷ phú người Việt lọt vào top 300 người giàu nhất thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng lần đầu gia nhập nhóm 300 người giàu nhất thế giới ảnh 2
Lần đầu tiên một vị tỷ phú Việt Nam gia nhập nhóm 300 người giàu nhất thế giới. Nguồn: Forbes.

Đà tăng tài sản ròng của ông Vượng thời gian gần đây chủ yếu đến từ đà tăng mạnh của cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (VIC) khi cổ phiếu này liên tiếp phá đỉnh lịch sử. Hiện, cổ phiếu VIC được giao dịch với giá 113.600 đồng/cổ phiếu, tăng 45% thị giá so với đầu năm 2018.

Chỉ tính riêng giá trị thị trường của lượng cổ phiếu VIC mà ông Vượng nắm giữ đã lên tới hơn 82.000 tỷ đồng, xấp xỉ 3,62 tỷ USD, tương đương 60% tổng tài sản ròng theo thống kê của Forbes.

Chỉ trong thời gian ngắn, các tỷ phú USD khác của Việt Nam cũng thu về hàng trăm triệu USD từ biến động giá cổ phiếu. Cụ thể, so với định giá hồi đầu năm 2018, hiện tài sản ròng của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Vietjet Air, đã tăng thêm 400 triệu USD đạt 3,5 tỷ USD và xếp hạng 766 thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng lần đầu gia nhập nhóm 300 người giàu nhất thế giới ảnh 3
Tài sản ròng hiện tại của 4 vị tỷ phú USD Việt Nam. Nguồn: Forbes.

Hai vị tỷ phú sản xuất còn lại của Việt Nam là ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco Trường Hải, và ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, lần lượt sở hữu khối tài sản ròng đạt 1,8 tỷ USD và 1,3 tỷ USD.

Trong phiên giao dịch hôm nay (ngày 27/3), đã có lúc vốn hóa Tập đoàn Vingroup vượt qua Vinamilk khi cổ phiếu tập đoàn này đạt mốc hơn 117.000 đồng/cổ phiếu, đẩy vốn hóa doanh nghiệp lên gần 309.000 tỷ đồng, xấp xỉ 13,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu VIC lại giảm nhẹ 0,7% về mức giá 113.000 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa doanh nghiệp đạt 300.171 tỷ đồng, xếp thứ 2 sau Vinamilk về vốn hóa trên thị trường chứng khoán.

Ông Phạm Nhật Vượng lần đầu gia nhập nhóm 300 người giàu nhất thế giới ảnh 4

Tin mới