Ông Phan Anh Tú: '15 phút cuối có thể quyết định trận Việt Nam - Syria'

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội cho rằng Việt Nam sẽ chơi thận trọng và để dành những phương án giàu tính đột biến vào cuối trận.

- Ông dự đoán thế nào về diễn biến trận đấu giữa Việt Nam - Syria?

- Đây sẽ là một trận đấu nóng bỏng. Việt Nam và Syria chẳng lạ gì nhau, kể từ lần đọ sức ở vòng chung kết U23 châu Á đến hành trình đã qua ở Asiad. Các đội vào tới vòng này đều nắm rõ nội tình của nhau. Và không riêng gì Việt Nam, tất cả đều đặt sự an toàn lên hàng đầu. Tôi nghĩ Việt Nam sẽ nhập cuộc một cách điềm đạm, giữ cự ly đội hình, không vội vàng đấu sức và nhất là không được cuốn vào lối chơi của đối thủ.

Còn Syria, sau thất bại ở giải U23, chắc chắn đã rút ra được những bài học. Qua cách Bahrain làm khó Việt Nam ở vòng 1/8, chắc chắn Syria sẽ dùng lối chơi quyết liệt tối nay. Vì thế, Việt Nam càng phải thận trọng, tránh những cú va chạm, tránh rê dắt nhiều để giữ thể lực cho cú đấm quyết định vào cuối trận. Đó là thời điểm tốt để tung ra những pha đánh táo bạo, dứt điểm trận đấu.

Công Phượng (số 9) được HLV Park Hang-seo tung vào trong hiệp hai trận gặp Bahrain. Tiền đạo HAGL ghi bàn quyết định trong những phút cuối, giúp Việt Nam lần đầu vào tứ kết Asiad. Ảnh: Đức Đồng.

Công Phượng (số 9) được HLV Park Hang-seo tung vào trong hiệp hai trận gặp Bahrain. Tiền đạo HAGL ghi bàn quyết định trong những phút cuối, giúp Việt Nam lần đầu vào tứ kết Asiad. Ảnh:Đức Đồng.

- Ý ông là HLV Park Hang-seo sẽ tạo ra đột biến nhờ việc thay người, giống như cách đã làm với Công Phượng ở trận gặp Bahrain?

- Đúng vậy. Tôi nghĩ ông Park sẽ ưu tiên sự chắc chắn trong giai đoạn đầu. Trận gặp Bahrain đã cho thấy rằng Việt Nam rất khó triển khai lối chơi ban bật, phối hợp trong phạm vi hẹp khi thể lực đối phương còn dồi dào. Syria, như tôi quan sát, rất thích phá lối chơi. Họ cũng rất hiểu Việt Nam và việc tung những cầu thủ có sức sáng tạo cao vào đội hình xuất phát là một sự lãng phí. Ở những cuộc đấu một mất một còn thế này, ngoài khả năng, các đội còn cần bản lĩnh và sự kiên nhẫn.

- Hàng tiền vệ Việt Nam đã bị Bahrain áp đảo, nhất là trong hiệp một. Ông Park có thể điều chỉnh thế nào khi gặp một đội Tây Á khác là Syria?

- Việt Nam gặp bất lợi bởi những cầu thủ đá chính hôm đó là Xuân Trường và Quang Hải không giỏi đánh chặn. Trước Syria, những cầu thủ có thể lực và tranh chấp tốt, chẳng hạn Đức Huy, sẽ được ưu tiên.

Cũng phải nói thêm là ở những trận trước, ông Park không bố trí tiền vệ đánh chặn nào cả. Đó có thể là ý đồ của ông ấy khi lấy công làm thủ. Việc hàng công chơi tốt, luôn gây sức ép lên đối thủ, khiến các đội gặp Việt Nam phải dè chừng việc bị thủng lưới trước. Sức ép lên hàng thủ, vì thế, sẽ đỡ hơn rất nhiều.

Nhưng Syria là một đối thủ vượt trội chúng ta ở thể hình, thể lực. Họ có thể chơi bóng dài, đưa bóng xuống hai cánh rồi tạt vào. Nếu Việt Nam không phòng ngự từ xa tốt, rất có thể chúng ta sẽ rơi vào tình trạng công chưa làm mà thủ đã phá.

Minh Vương (giữa) chưa được sử dụng ở Asiad 2018. Các đối thủ của Việt Nam chưa biết gì về tiền vệ khoác áo HAGL. Ảnh: Lâm Thỏa.

Minh Vương (giữa) chưa được sử dụng ở Asiad 2018. Các đối thủ của Việt Nam chưa biết gì về tiền vệ khoác áo HAGL. Ảnh:Lâm Thỏa.

- Trong những trận trước, HLV Park Hang-seo luôn tạo ra bất ngờ cho đối thủ, hoặc là cách bố trí nhân sự hoặc là thay người. Ông kỳ vọng vào bất ngờ nào tối nay?

- Tôi nghĩ đến Minh Vương, người chưa được sử dụng tại Asiad 2018. Cậu ấy có khả năng phối hợp, nhất là với các đồng đội ở HAGL. Minh Vương cũng sút xa tốt, và quan trọng nhất là thể lực sung mãn. Đây là một con bài bí ẩn của ông Park khi mà các đội đều chưa biết cầu thủ này.

Bản thân lối chơi của cậu ấy cũng có sự khác biệt với những đồng đội quen mặt. Dù vậy, tôi không nghĩ HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng cậu ấy ngay từ đầu, trong một trận đấu nóng như tối nay. 

- Ông đánh giá thế nào về khả năng sút luân lưu?

- Điều ấy phụ thuộc vào sự mạo hiểm và may mắn của mỗi đội trong 15 phút cuối hiệp hai. Tôi tin HLV Park Hang-seo muốn giải quyết thắng thua trong 90 phút, nhưng trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Có thể chúng ta tính toán đúng, tạo ra được cơ hội nhưng vô duyên thì cũng chẳng làm được gì. Vấn đề là Ban huấn luyện phải sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Tin mới