Ông Phan Đức Đồng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Sáng 5/7, HĐND thành phố Vinh tiến hành kỳ họp thứ Nhất, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền.
Tham dự kỳ họp có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa
Tham dự kỳ họp có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Sau phần nghi thức trang trọng, kỳ họp thứ Nhất đã nghe Ủy ban bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND của những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Theo đó, tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 có hơn 23 vạn cử tri thành phố đi bỏ phiếu (đạt 98,9%) và bầu 35 đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là kỳ bầu cử được đánh giá thành công nhất từ trước đến nay với tỷ lệ cử tri đi bầu cao; đảm bảo cơ cấu, thành phần, đặc biệt là chất lượng đại biểu cao hơn các nhiệm kỳ trước với 100% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học.

Ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp đó, HĐND thành phố tiến hành bầu và thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, ông Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

HĐND thành phố bầu ông Nguyễn Tất Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Vinh giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Mai Hoa

HĐND thành phố tiến hành bầu và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu ông Phan Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Vinh, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các ông, bà: Trần Trung Hải - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bà Ngô Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức vụ  Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 phát biểu nhận nhiệm vụ và điều hành kỳ họp thứ nhất. Ảnh: Mai Hoa
Ông Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 phát biểu nhận nhiệm vụ và điều hành kỳ họp thứ Nhất. Ảnh: Mai Hoa

Kỳ họp tiến hành bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, ông Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các ông, bà: Lê Sỹ Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021; Trần Thị Cẩm Tú -  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nguyễn Sỹ Diệu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021; Trần Quang Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2021 - 2026 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Mai Hoa
Ông Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2021 - 2026 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Mai Hoa

HĐND thành phố cũng tiến hành bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 14 vị; thông qua Nghị quyết về số lượng thành viên các Ban của HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 38 người.

Ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và ông Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Mai Hoa
Ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và ông Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Mai Hoa
Ông Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Mai Hoa
Ông Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Mai Hoa
Ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và ông Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng các Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Mai Hoa
Ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và ông Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng các Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Mai Hoa

Kỳ họp được nghe Ủy ban MTTQ thành phố thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người đại biểu HĐND; thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021; thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc bổ sung nguồn vốn ngân sách thành phố Vinh giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện một số dự án trên địa bàn.

Tin mới