Ông Putin kiểm tra một trong những “cỗ máy chiến tranh mạnh nhất trên thế giới“

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Nhà máy Hàng không S.P. Gorbunov ở Kazan và chứng kiến chuyến bay trình diễn trong chương trình bay thử nghiệm của máy bay chiến lược mới Tu-160 Piotr Deinekin.
Tổng thống Nga Putin kiểm tra động cơ máy bay.
Tổng thống Nga Putin kiểm tra động cơ máy bay.
Đây là loại máy bay cánh cụp cánh xòe lớn nhất, một trong những cỗ máy chiến tranh mạnh nhất trên thế giới.

Năm 2015, Nga đã có quyết định tiếp tục sản xuất dòng máy bay mang tên lửa chiến lược loại này tại nhà máy ở Kazan.

Vào ngày 16/11/2017, chiếc máy bay mới được chuyển từ xưởng lắp ráp cuối cùng đến sân bay thử nghiệm của nhà máy. Sau khi hiện đại hóa, sức mạnh của chiếc Tu-160M sẽ tăng lên 60%.

Máy bay Tu -160 của Nga.
Máy bay Tu -160 của Nga.
Tu-160 có thể bao phủ một khoảng cách hơn 12 nghìn km cho một lần tiếp nhiên liệu nên được sử dụng vào các nhiệm vụ trên toàn cầu.

Tin mới