Ông Putin nêu phương án chuyển khí đốt cho châu Âu thay thế Nord Stream 1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tổng thống Putin nói Nga có thể sử dụng đường ống nối sang Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Nord Stream 2 để thay thế Nord Stream 1.

Phát biểu tại hội nghị năng lượng ở Moskva ngày 12/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu phương án dùng đường ống tới Thổ Nhĩ Kỳ để chuyển lượng khí đốt vốn đi qua Nord Stream 1. Việc này sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ có "trung tâm trung chuyển khí đốt lớn nhất châu Âu", ông nói.

Ông Putin không nêu tên đường ống, nhưng tuyến dẫn khí duy nhất nối từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu là TurkStream đi qua Biển Đen, có công suất 31,5 tỷ m3/năm. Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, TurkStream còn cung cấp năng lượng cho số ít quốc gia châu Âu như Serbia, Hungary, những nước được Nga coi là "thân thiện".

Lãnh đạo Nga nói thêm khí đốt của nước này cũng có thể được cung cấp tới châu Âu thông qua phần đường ống nguyên vẹn của Nord Stream 2. Mỗi đường ống Nord Stream gồm 2 ống chạy song song. Hai ống của hệ thống Nord Stream 1 và ống A của Nord Stream 2 đã bị rò rỉ hồi tháng trước, được cho là bị phá hoại.

Ông Putin nói rằng có thể sửa chữa các đường ống này và Nga cùng EU nên định đoạt số phận của nó, nhấn mạnh rằng an ninh của các đường ống phải được đảm bảo.

Những đường ống chuyển khí đốt Nga cho châu Âu. Đồ họa: Reuters

Những đường ống chuyển khí đốt Nga cho châu Âu. Đồ họa: Reuters

Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Donmez phát biểu tại hội nghị rằng đây là lần đầu ông nghe đề xuất này của Tổng thống Nga, nên vẫn còn sớm để đưa ra đánh giá và cần thảo luận thêm.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak sau đó nói rằng Moskva sẽ xem xét xây dựng tuyến bổ sung cho TurkStream. "Đây là một trong những lựa chọn cần được nghiên cứu", ông Novak cho biết.

Phát ngôn viên Chính phủ Đức lập tức phản hồi tuyên bố của ông Putin, nói rằng Đức sẽ không tiếp nhận khí đốt Nga qua Nord Stream 2, song vẫn có thể nhận khí đốt Nga qua Nord Stream 1.

"Không có nguồn khí đốt nào đi qua đường ống Nord Stream 1 do Nga không cung cấp. Nếu Chính phủ Nga muốn chuyển khí đốt qua Nord Stream 1, hiện không có lệnh cấm nào về điều này", phát ngôn viên chính phủ Đức nói.

Logo của dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 tại Nhà máy ở Chelyabinsk, Nga, hồi tháng 2/2020. Ảnh: Reuters

Logo của dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 tại Nhà máy ở Chelyabinsk, Nga, hồi tháng 2/2020. Ảnh: Reuters

Nord Stream 1 là đường ống dẫn khí đốt lớn nhất từ Nga sang Đức qua biển Baltic, với công suất 55 tỷ m3 mỗi năm. Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 2/9 thông báo dừng hoạt động đường ống này với lý do tuabin chính tại trạm nén Portovaya gần St. Petersburg bị rò rỉ dầu.

Nord Stream 2 hoàn thành cuối năm 2021, nằm gần như song song với Nord Stream 1, được thiết kế để vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức qua biển Baltic mà không qua Ukraine hay Ba Lan, tăng gấp đôi nguồn cung khí đốt từ Nga sang Đức lên 110 tỷ m3 mỗi năm. Berlin hoãn vô thời hạn cấp giấy phép cho Nord Stream 2 hôm 22/2, hai ngày trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Các vị trí rò rỉ trên đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Đồ họa: BBC

Các vị trí rò rỉ trên đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Đồ họa: BBC

Tin mới