Ông Putin và ông Trump sẽ gặp nhau lần đầu tại G20?

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump rất có thể sẽ có cơ hội trò chuyện riêng bên lề hội nghị G20 tại Hamburg, Đức vào tuần tới, theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

"Chúng tôi cho rằng cơ hội gặp gỡ sẽ diễn ra, vì hai nhà lãnh đạo sẽ ở cùng thành phố, cùng tòa nhà, cùng hội trường trong cùng thời gian. Tôi đoán thật không hợp lý nếu họ không thể ở đó để trò chuyện và thảo luận về nhiều vấn đề", RT dẫn lời ông Lavrov tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức, Sigmar Gabriel, tại Krasnodar hôm 28/6.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tình hình tại Syria và Ukraina sẽ không phải là chủ đề duy nhất mà hai nhà lãnh đạo có thể đề cập tới, ông Lavrov nhận định, đồng thời cho biết trọng tâm mà họ bàn đến sẽ là "bình thường hóa" quan hệ Nga - Mỹ.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã hoan nghênh khả năng về một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump. "Chính phủ liên bang [Đức] và tôi sẽ hoan nghênh một cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ trong khuôn khổ G20", ông Gabriel nói.

Theo thông lệ tại các sự kiện như G20, lãnh đạo các nước thường gặp mặt nhau. Nếu ông Putin và ông Trump có thể gặp gỡ vào đúng dịp này, thì đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của đôi bên.

Theo Vietnamnet.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới