Ông trùm hồng phiến luôn mang súng K59 và lựu đạn trên người

(Baonghean.vn) - Công an huyện Tương Dương đang tạm giữ hình sự Lương Ba Duy (SN 1968), trú tại xã Yên Na để điều tra hành vi buôn bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào hồi 14h, ngày 21/6, Công an huyện Tương Dương mật phục, bắt thành công đối tượng Lương Ba Duy (sinh năm 1986), tại khu vực thuộc xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương đang mang trên mình 5 gói nhỏ hê rô in, 100 viên hồng phiến cùng 1 khẩu súng K59, 2 khẩu súng săn, 6 viên đạn k59, 4 viên đạn súng tự chế.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Duy tại bản Na Khốm, xã Yên Na, thu giữ 500 gam heroin, gần 2.300 viên ma tuý tổng hợp, 1 quả lựu đạn, 4 quả mìn tự chế, 2 khẩu súng AK và 60 viên đạn, 10 khẩu súng tự chế và 26 viên đạn, 5.000 đô la Mỹ, roi điện và đao kiếm các loại.

Tang vật do Công an huyện Tương Dương thu giữ được trong vụ án.
Tang vật do Công an huyện Tương Dương thu giữ được trong vụ án.
Vụ án thu giữ 500g hê rô in, 2269 viên hồng phiến và nhiều vũ khí quân dụng.
Vụ án thu giữ 500g hê rô in, 2269 viên hồng phiến và nhiều vũ khí quân dụng.

Theo thông tin từ Công an huyện Tương Dương cho biết, đối tượng Lương Ba Duy đang bị truy nã về tội buôn bán và tàng trữ chất ma túy trái phép, thường xuyên sử dụng vũ khí nóng để buôn bán hê rô in.

Đối tượng Lương Ba Duy trú tại bản Na Khốm, xã Yên Na, huyện Tương Dương.
Đối tượng Lương Ba Duy trú tại bản Na Khốm, xã Yên Na, huyện Tương Dương.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ,  Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đào Tuấn - Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới