Ông Trump coi Kim Jong-un là “nhà đàm phán vĩ đại”

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là “nhà đàm phán vĩ đại".

"Điều quan trọng hơn là, tôi có quan hệ rất tốt (với ông Kim Jong-un), chúng tôi làm việc với nhau rất ổn. Ông ấy là người thông minh, là nhà đàm phán vĩ đại. Ông ấy nhìn thấy một tương lai xán lạn cho Bắc Triều Tiên", - Tổng thống Mỹ nói như vậy trong khi phát biểu tại Las Vegas.
Theo lời ông Trump, trước khi ông được bầu làm Tổng thống, tình hình giống như là "Mỹ sẽ bắt đầu chiến tranh với Bắc Triều Tiên, một cuộc chiến tranh sẽ có thể cướp đi 50 triệu mạng sống".

"Tôi nghĩ là chúng tôi đã đạt được tiến bộ vĩ đại. Và điều này xảy ra nhanh hơn nhiều so với những dự đoán của ai đó", - ông lưu ý.

Trước đó, ông Trump tuyên bố rằng ông tin vị lãnh tụ Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cuộc đối thoại với Bắc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục.

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên, nơi hai ông Trump và Kim Jong-un gặp nhau, diễn ra vào ngày 12 tháng Sáu tại Singapore.

Tin mới